Multimedia Đọc Báo in

Biên giới vào xuân

19:36, 03/02/2016

Tết đến, xuân về, bên cạnh việc vui xuân, đón tết, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn vững vàng tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Dưới tán rừng dầu già, mặc cho cái nắng chói chang của mùa khô, những gọt mồ hôi lăn dài, cán bộ, chiến sĩ đội tuần tra số 1 Đồn Biên phòng Ia R’vê do Trung úy Lê Văn Trung làm đội trưởng vẫn tập trung cao độ, giữ vững cự ly đội hình tuần tra theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đến nay, kế hoạch bảo vệ biên giới trước, trong và sau Tết đã được Ban Chỉ huy đồn quán triệt cụ thể. Dù rất muốn đón Tết cùng người thân, gia đình song cán bộ, chiến sĩ Đồn quyết tâm xác định rõ vai trò, nhiệm vụ “Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”.

Đội tuần tra số 1 Đồn Biên phòng Ia R'vê trên đường làm nhiệm vụ tuần tra.
Đội tuần tra số 1 Đồn Biên phòng Ia R'vê trên đường làm nhiệm vụ tuần tra.

Sau hơn 10 năm thành lập, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R’vê luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”,  xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, năm 2013, 2014 và 2015 đồn luôn vinh dự nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Hiện nay, ngoài luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ đồn, bảo vệ an toàn các đoàn khách lên thăm và chúc Tết, đơn vị còn chỉ đạo các đội công tác địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phụ trách. Đồng thời, khảo sát, tham mưu cho địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong thời gian này, cán bộ, chiến sĩ đồn cũng tranh thủ xuống giúp dân thu hoạch sắn. Trung úy Nguyễn Văn Thọ, nhân viên đội công tác địa bàn xã Ia R’vê (huyện Ea Súp) cho biết: Cán bộ, chiến sĩ các đội công tác địa bàn của đồn phải tăng cường bám địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phối hợp với lực lượng công an, dân quân xã đảm bảo an ninh trật tự địa bàn trước trong và sau Tết.  

Tại Đồn Biên phòng Ea H’leo, không khí đón xuân đã rộn ràng, cán bộ, chiến sĩ đồn đang khẩn trương trang trí, củng cố doanh trại để đón các đoàn lên thăm và chúc Tết. Kế hoạch bảo vệ biên giới, địa bàn được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trung úy Đồng Thái Nguyên và đồng đội được đơn vị giao  nhiệm vụ phụ trách tổ chốt phía nam đồn. Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Ban chỉ huy đồn thường xuyên, kiểm tra, thăm hỏi động viên. Bên cạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát  trên các hướng, các địa điểm trọng yếu, đồn còn làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các đồn biên phòng tiếp giáp, các lực lượng đóng quân trên địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới. Vất vả là vậy, song mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm, kề vai, sát cánh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê giúp người dân thu hoạch sắn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê giúp người dân thu hoạch sắn.

Để bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đón xuân nơi biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời tổ chức tăng gia sản xuất bảo đảm hậu cần tại chỗ. Hiện nay, mỗi đơn vị đồn, tiểu đoàn biên phòng đều có khu tăng gia, chăn nuôi tập trung, bảo đảm đầy đủ nguồn rau xanh cung cấp cho bếp ăn, mỗi đơn vị đều có đàn bò trên 30 con, đàn heo và gia cầm hàng trăm con, có đơn vị còn đào ao thả cá và cải tạo đất để triển khai trồng lúa... Nhờ vậy, trong dịp Tết này, các đơn vị  trích quỹ tăng gia đưa vào bữa ăn cho bộ đội trong 4 ngày Tết từ 100 đến 150 nghìn đồng một người/ngày và có quà tặng cán bộ, chiến sĩ trị giá từ 500 nghìn - 1 triệu đồng/suất.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống tinh thần cho các bộ, chiến sĩ. Các tổ chức Đoàn cơ sở đều xây dựng kế hoạch tổ chức cho bộ đội tham các hoạt động văn hoá, thể thao, hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa. Đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với đội tuyên truyền văn hóa lưu động tổ chức các đêm lưu diễn để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng ca hát mừng Đảng, mừng Xuân.
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng ca hát mừng Đảng, mừng Xuân.

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Để thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên phòng, bảo đảm an toàn cho các đoàn khách đến thăm và chúc Tết, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thực hiên nghiêm túc các chế độ trực ban, trực chiến, tuần tra, mật phục. Đồng thời, tăng cường giao lưu, phối hợp với các đồn, chốt Campuchia nhân dịp Tết để nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới. Các đội công tác địa bàn thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng lợi dụng Tết cổ truyền để gây rối an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để bà con được yên tâm đón Tết nơi biên giới.
                 

Văn Nhương


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.