Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 66 thực hiện tốt Cuộc vận động "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

09:00, 16/04/2018

Qua 4 năm triển khai, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) đã thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đạt kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa, vai trò Cuộc vận động, việc triển khai thực hiện gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và kết hợp với phong trào thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích…

Trung tá Hồ Sỹ Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chức trách của từng cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, tập trung vào 4 nội dung của Cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đơn vị xây dựng các tiêu chí của cán bộ, đảng viên, nhất là các tiêu chí của cán bộ chủ chốt; thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”, biết “tự soi, tự sửa”, đồng thời gắn với “3 mẫu mực”, “3 đột phá”, “Đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội và đơn vị, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 làm công tác dân vận ở buôn Săm A, xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo).
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 làm công tác dân vận ở buôn Săm A, xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo).

Để thực hiện các tiêu chí “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định chủ trương, biện pháp, cụ thể hóa nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị làm sao ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và kết hợp lồng ghép các phong trào như tọa đàm sĩ quan trẻ, hội thi tuyên truyền về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, “Hũ gạo tình thương”… Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu, vận dụng linh hoạt quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp vào huấn luyện chặt chẽ, sát với từng đối tượng. Đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “cấp trên dạy cấp dưới, chỉ huy dạy đơn vị”, cán bộ có nhiều kinh nghiệm và phương pháp huấn luyện thực hành tốt bồi dưỡng cho cán bộ kinh nghiệm còn hạn chế, nhất là cán bộ trung đội, cán bộ trẻ mới ra trường; duy trì nền nếp thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ vào thứ 6, chiến sĩ mới vào thứ 7 hằng tuần và việc “tự học, tự rèn”, gắn tổ chức bình giảng, bình học, hội thao sau mỗi giờ, mỗi ngày huấn luyện để kịp thời chỉ ra khâu yếu, mặt yếu rút kinh nghiệm và khắc phục ngay tại thao trường, bãi tập.

Trung đoàn 66 huấn luyện cho bộ đội về cứu hộ, cứu nạn thiên tai.
Trung đoàn 66 huấn luyện cho bộ đội về cứu hộ, cứu nạn thiên tai.

Các đơn vị của Trung đoàn còn tăng cường huấn luyện, diễn tập vòng tổng hợp; tổ chức từng đầu mối phân đội hành quân huấn luyện dã ngoại, kết hợp làm công tác vận động quần chúng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp người dân lao động sản xuất, hướng dẫn chuyển đổi giống cây trồng có năng suất cao vào sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Trung đoàn 66 đã xây dựng được nhiều cơ quan, tiểu đoàn có nền nếp chính quy và huấn luyện giỏi. Năm 2017, Trung đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen cho Đoàn cơ sở Trung đoàn làm tốt công tác hè tình nguyện…

Duy Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.