Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk:

Một cán bộ được biểu dương điển hình "Dân vận khéo" của Quân đội

16:53, 12/10/2018
Đại tá Niê Brét, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là đại diện duy nhất của Lực lượng vũ trang tỉnh được biểu dương là điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, giai đoạn 2013 - 2018.
 
Hội nghị do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội.
 
Với chức trách, nhiệm vụ được giao, hằng năm, Đại tá Niê Brét đã kịp thời tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo, tổ chức các đơn vị xây dựng kế hoạch hành quân dã ngoại, tập trung vào vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, làm công tác dân vận, cùng ăn tết với bà con. 
 
Đại tá Niê Brét (thứ 2, bên phải) cùng đồng đội thăm hỏi, chuyện trò cùng người dân
Đại tá Niê Brét (thứ hai từ phải sang) cùng đồng đội thăm hỏi, chuyện trò người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 
Kết hợp sử dụng tiếng phổ thông và tiếng Êđê, Đại tá Niê Brét cùng đồng đội đã lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương thông qua các hình thức, việc làm cụ thể như: Thăm hỏi, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổng dọn vệ sinh buôn, làng, các công trình công cộng; giúp nhân dân lao động, sản xuất phát triển kinh tế; khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân; giao lưu văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng...
 
Được biết, tại hội nghị, Tổng cục Chính trị đã trao Bằng khen tặng 40 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Thông qua Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các đơn vị Quân đội đã tham gia củng cố hơn 4.000 chi bộ Đảng, 5.300 tổ chức chính quyền, 23.000 tổ chức chính trị - xã hội, xóa tình trạng “trắng” đảng viên ở 107 thôn bản; phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 298.000 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo; đào tạo nghề cho hơn 93.000 quân nhân người dân tộc thiểu số…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.