Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: 210 chiến sĩ tự vệ Cụm 7 tham gia huấn luyện năm 2019

17:51, 09/05/2019
Sáng 9-5, tại Thao trường 559 (xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột), Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức khai mạc huấn luyện Cụm tự vệ số 7 thành phố năm 2019.
 
1
Đại biểu và học viên dự buổi khai mạc.
 
Trong thời gian từ ngày 9 đến 16-5 (trừ thứ 7, chủ nhật), 210 chiến sĩ tự vệ của 13 cơ quan, đơn vị thuộc Cụm số 7 sẽ được tham gia huấn luyện 2 nội dung chính về chính trị và quận sự. Trong đó, về chính trị, các chiến sĩ tự vệ được nghiên cứu những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới... Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật ngắm bắn súng, ném lựu đạn, kỹ - chiến thuật chiến đấu bộ binh…
 
Cuối đợt huấn luyện các chiến sĩ tự vệ sẽ kiểm tra về chính trị, điều lệnh đội ngũ và bắn đạn thật.
 
1
Đại úy Đỗ Anh Chiến - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột phát biểu khai mạc và quán triệt chương trình huấn luyện.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại úy Đỗ Anh Chiến - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột yêu cầu việc tổ chức huấn luyện phải bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian và vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, tham gia giao thông an toàn khi đi lại; kết thúc đợt huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, có từ 75% khá, giỏi trở lên...
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.