Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk hội đàm với Tiểu khu Quân sự Mondulkiri (Campuchia)

13:38, 07/06/2019

Tại thành phố Semonorum tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk và Tiểu khu quân sự Mondulkiri vừa tổ chức hội đàm lần thứ VII nhằm đánh giá kết quả hợp tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hợp tác những tháng cuối năm 2019.

Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và ngài Trung tướng San Kim Uoen, Phó Tư lệnh Quân khu 1 (Quân đội hoàng gia Campuchia), Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì buổi hội đàm.

1
L ãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri ký kết bản ghi nhớ hoạt động đối ngoại quân sự 6 tháng cuối năm 2019.

Trong những năm qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2019, là hai địa phương có chung đường biên giới, lực lượng quân sự hai bên đã làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự theo phân cấp. Qua đó, đã kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm trên tuyến biên giới; phối hợp tổ chức, khảo sát đo đạc phân giới cắm các cột mốc phụ theo Hiệp định giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia; đồng thời, phối hợp làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh; mùa khô 2018-2019, lực lượng chuyên trách của bạn đã cùng với Đội K51 Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Mondulkiri.

Ký kết biên bản hợp tác 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, hai bên thống nhất: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an ninh biên giới, tăng cường công tác nắm bắt thông tin; tăng cường hơn nữa trong phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị ngày càng phát triển.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã trao số tiền hỗ trợ giúp bạn xây dựng Nhà Chỉ huy Đại đội 2 trị giá 1,5 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào đầu quý 3-2019.

11
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri 

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với đơn vị bạn tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình Nhà khách do Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, xây tặng Tiểu khu Quân sự Mondulkiri. Công trình được khởi công từ tháng 6-2018, theo quy mô nhà xây, kết cấu khung dầm bằng thép, mái lợp tôn ngói, diện tích xây dựng 224 m2 gồm 7 phòng khách, các phòng xây dựng có khu vệ sinh khép kín và trang bị sinh hoạt đầy đủ, tổng trị giá công trình hơn 2 tỷ đồng.

Cũng dịp này, đoàn công tác của 2 đơn vị đã đến dâng hoa, thắp hương tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

                                                                                  Thế Hùng - Văn Luyến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.