Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên thệ chiến sĩ mới

19:05, 29/05/2020
Ngày 29-5, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.
 
Năm 2020, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tổ chức huấn luyện 190 chiến sĩ mới, trong đó có 120 chiến sĩ nhập ngũ từ tỉnh Khánh Hòa và 70 chiến sĩ nhập ngũ tại tỉnh Đắk Lắk.
 
Cán bộ, chiến sĩ tham dự Lễ tuyên thệ
Cán bộ, chiến sĩ tham dự Lễ tuyên thệ
 
Sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị đã thực hiện nghiêm kế hoạch và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới theo chương trình huấn luyện cơ bản 3 tháng của Bộ Quốc phòng. Kết thúc các nội dung huấn luyện, chiến sĩ mới đã hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người chiến sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nếp sống chính quy, văn hóa, ý thức chấp hành kỷ luật, từng bước hình thành phẩm chất, nhân cách của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Kết quả kiểm tra các môn, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 60% đạt khá, giỏi; đơn vị đạt huấn luyện khá. Quá trình huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
 
Chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ
Chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Viết Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu dương thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động đạt được trong 3 tháng qua, đồng thời mong muốn thời gian huấn luyện 1,5 tháng tiếp theo, chiến sĩ mới sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện nghiệp vụ biên phòng, nắm chắc những kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ trinh sát, nghiệp vụ phòng chống ma túy và tội phạm… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
 
Ngọc Lân - Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.