Multimedia Đọc Báo in

Tạo đà vững chắc cho chiến sĩ mới

06:05, 31/03/2021

Cán bộ, chiến sĩ cùng tâm tình, sẻ chia là một trong những “chìa khóa” mà nhiều năm nay cán bộ các cấp Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thực hiện nhằm giúp chiến sĩ mới nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân ngũ.

Cuối tuần, Trung tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn 584 đến thăm, kiểm tra tại Tiểu đoàn 303 – nơi có các chiến sĩ mới làm quen môi trường quân ngũ. Anh đến từng phòng, từng khu vực chiến sĩ ăn ở, sinh hoạt, học tập để kiểm tra công tác quản lý bộ đội, nắm bắt tình hình tư tưởng, theo dõi cánh lính trẻ duy trì nền nếp những ngày đầu. Bằng sự chân thành, anh nhắc nhở cán bộ các cấp Tiểu đoàn phải luôn làm gương cho bộ đội, sâu sát, gần gũi để hiểu rõ hơn tâm tình chiến sĩ mới.

Kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần cho  chiến sĩ mới.
Kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần cho chiến sĩ mới.

Xây dựng ngôi nhà chung “ba lẻ ba” đoàn kết, ấm áp cũng là điều mà Tiểu đoàn luôn hướng tới. Có thể thấy rõ điều đó tại không gian học tập, sinh hoạt của đơn vị. Mọi căn phòng, nơi học tập, nhà bếp… đều được bố trí khoa học, gọn gàng, sạch sẽ. Để chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới được chu đáo, trước đó, Tiểu đoàn đã tổ chức tập huấn khung cán bộ huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ vật chất hậu cần; triển khai Hội thi “Mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, sổ sách hành chính, thao trường huấn luyện và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”.

Đơn vị đặc biệt quan tâm việc bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, phòng chống dịch Covid-19, duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của quân y các cấp, thực hiện nếp sống khoa học, giám sát chặt chẽ khách vào đơn vị. Trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới không giải quyết cho thân nhân, gia đình quân nhân vào thăm để bảo đảm an toàn phòng dịch. Thay vào đó sẽ tạo điều kiện cho chiến sĩ mới gọi điện về thăm người thân vào giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Đều đặn mỗi ngày, cán bộ Tiểu đoàn thường xuyên nhắc nhở chiến sĩ vệ sinh doanh trại, nơi ăn ngủ, bảo đảm giữ ấm, tránh gió lùa, nhưng phải thông thoáng. Theo sát quá trình học tập, rèn luyện của chiến sĩ, các cán bộ quân y với trang bị thuốc men đầy đủ luôn sẵn sàng chăm sóc, theo dõi sức khỏe mỗi người, phòng trường hợp dễ say nắng, say nóng.

 
Hơn hai tuần làm quen môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới đã thể hiện quyết tâm, tinh thần học tập, rèn luyện. Cùng với quá trình chuẩn bị chu đáo, đây sẽ là bước tạo đà để mùa huấn luyện mới được thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như năm trước”.
 
Trung tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn 584

Sự quan tâm với chiến sĩ còn thể hiện rất rõ trong công tác tăng gia sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiểu đoàn tiến hành xuống giống 100% diện tích vườn, bảo đảm 4.000 m2 giàn rau các loại, hàng nghìn con gia cầm, 4 ao cá. Tại khu vực nhà bếp, đội ngũ nuôi quân gần như liên tục làm việc hết công suất để bảo đảm đầy đủ chế độ, giờ ăn trong ngày cho bộ đội, bữa ăn bảo đảm “cơm lành, canh ngọt”, có món tráng miệng với hầu hết thực phẩm đều tự cung tự cấp…

Lập gia đình chưa lâu, nên khi phải xa vợ con, Binh nhì Lê Công Minh (Trung đội 7, Đại đội 6) không tránh khỏi lo lắng. Động viên anh, đơn vị tạo điều kiện để anh gọi điện thăm hỏi gia đình vào cuối tuần. Minh cho hay, vào môi trường quân ngũ, anh được cán bộ các cấp quan tâm, hỏi han thường xuyên nên vơi bớt nỗi nhớ nhà, bắt nhịp nhanh hơn với môi trường mới.

Chỉ huy Trung đoàn cùng cán bộ các cấp chuyện trò, động viên chiến sĩ mới.
Chỉ huy Trung đoàn cùng cán bộ các cấp chuyện trò, động viên chiến sĩ mới.

Thiếu tá Phạm Ngọc Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn 303 cho hay, mùa huấn luyện năm nay, đơn vị tiếp nhận trên 420 chiến sĩ mới đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố. Điều đáng mừng là chất lượng chính trị, sức khỏe và nhận thức của chiến sĩ rất tốt. Đặc biệt, số chiến sĩ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp tăng cao; có tới 9 đảng viên nhập ngũ. Suốt quá trình chuẩn bị đến tiếp nhận, đơn vị luôn nhắc nhở cán bộ các cấp tận tình uốn nắn, giúp đỡ các chiến sĩ. Nhờ đó, sau hai tuần làm quen, các chiến sĩ đã nhận thức được nhiệm vụ của mình, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Bảo Minh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.