Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân

17:56, 06/05/2021
Chiều 6-5, UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) năm 2015, giai đoạn 2016 – 2021.
 
Trong những năm qua, TP. Buôn Ma Thuột đã triển khai thực hiện có hiệu quả Luật NVQS năm 2015. Thành ủy, UBND, Hội đồng NVQS thành phố đã ban hành chỉ thị, nghị quyết, quy trình, quy chế, kế hoạch về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố triển khai thực hiện. Quá trình triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng Luật NVQS; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân, thanh niên vi phạm Lu NVQS.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
6 năm qua, toàn thành phố có 1.927 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Chất lượng giao quân ngày càng nâng cao, trong đó tuổi đời từ 18 đến 22 chiếm 75,14%; có 166 công dân đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, chiếm tỷ lệ 8,6%; có 7 công dân là cán bộ công chức, viên chức; 10 công dân là đảng viên; đoàn viên chiếm 98,07%. Riêng năm 2021, toàn thành phố có 336 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; trong đó có 2 đảng viên; 25 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 1 công dân là cán bộ công chức.
 
Hội đồng NVQS xã, phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội; thăm hỏi, tặng quà con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước khi lên đường nhập ngũ; tổ chức chu đáo việc đón quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương.
 
Trong công tác xử phạt vi phạm Luật NVQS, cơ quan chức năng đã đề nghị các cơ quan liên quan lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự 4 công dân, phạt tù 2 công dân…
 
Lãnh đạo Ban CHQS TP. Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị
Lãnh đạo Ban CHQS TP. Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị.
 
Thời gian tới, Hội đồng NVQS thành phố sẽ tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về triển khai Luật NVQS; tổ chức quán triệt, thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách công dân nhập ngũ, xét duyệt nguồn tuyển quân, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị; tổ chức thâm nhập nắm tình hình tư tưởng công dân trúng tuyển; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, tổ chức lễ giao nhận quân đúng với hướng dẫn của cấp trên…
 
Bảo Minh 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.