09:04, 11/03/2015
Sôi nổi, hồi hộp và gay cấn – đó là tâm trạng mà các thí sinh, khán giả được trải nghiệm tại Hội thi Nhà nông đua tài với chủ đề “Nhà nông vùng Tây nguyên vì sự phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam”, vừa được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Dak Lak.
Hội thi này là một trong những nội dung chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015 nhằm tôn vinh những người nông dân không quản vất vả tạo ra những hạt cà phê đặc trưng. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các tỉnh Dak Nông, Lâm Đồng, Kon Tum và Dak Lak. Hội thi được mở đầu với phần thi “Lời chào nông dân” đầy sôi nổi với cách thể hiện riêng, mang đậm dấu ấn của địa phương mình. Đội tuyển Dak Lak, Lâm Đồng, Dak Nông đã sử dụng hình ảnh biểu tượng của các loại nông sản chính: cà phê, hồ tiêu, cao su, hoa, bò sữa, dâu tây… để giới thiệu về nét riêng, độc đáo của từng địa phương. Còn đội tuyển Kon Tum khiến khán giả phải trầm trồ với phần dự thi khi tái hiện thành công một buôn làng Tây Nguyên đầy ấm cúng nhưng không kém phần sôi động với điệu nhảy nhịp nhàng theo tiếng chiêng rộn rã quanh cây nêu, bên nhà Rông truyền thống của buôn làng. Giữa nhịp chiêng ngân vang, già làng làm các phép lễ để mời thần núi, thần cây, thần nước, thần đá… cùng về chung vui và chứng kiến ngày hội được mùa, ban cho dân làng sức khỏe và một mùa mới bội thu, cà phê đầy nhà, trâu gà đầy buôn. Đặc biệt là sự hiếu khách của người dân Tây Nguyên khi mời khán giả cùng vít cong ché rượu cần giữa nhịp chiêng ngân vang. Qua phần thi này, các đội đã đem đến cho khán giả một lượng kiến thức cơ bản, tổng quát về tình hình sản xuất nông nghiệp tại mỗi địa phương. Ông Ama Ấp, một cổ động viên tích cực của đội Kon Tum chia sẻ, toàn buôn Kon Gung (xã Dak Ma, huyện Dak Hà) có hơn 10 người tham gia hội thi và tập luyện rất hăng say, cả buôn dường như không ngủ vì háo hức chờ ngày đi thi để học làm cà phê, làm giàu và giao lưu, gặp gỡ… Kết quả phần thi đầu tiên của đội đã vượt ngoài mong đợi của ông và đội tuyển nên ai cũng rất phấn khởi.
 |
Phần thi “Lời chào nông dân” của đội Dak Lak. |
Nếu như phần thi thứ nhất với phong cách thể hiện mộc mạc, giàu ấn tượng, thì phần thi “Cùng nhau giải đáp”, “ Đố nhà nông” và “Ai giỏi hơn ai - trắc nghiệm” rất căng thẳng, hồi hộp khiến cổ động viên của các đội như nổ tung khi đến lượt các thí sinh của đội mình thực hiện phần thi. Không chỉ là sự rượt đuổi về điểm số giữa các đội, các thí sinh còn thể hiện xuất sắc về kiến thức, kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững qua các công đoạn tưới nước, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cách bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả… Nhờ chuẩn bị kỹ, nắm chắc nội dung nên mặc dù “ngồi trên ghế nóng”, các đội vẫn khá bình tĩnh, tự tin khi trả lời câu hỏi dành cho đội mình và các đội đã dành được số điểm tối đa. GS. TS Mai Văn Quyền, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi đã không ngớt lời khen ngợi khi nhận xét về các đội thi: “Bà con bây giờ đã trở thành chuyên gia của cây cà phê rồi, không những trả lời đúng, đủ nội dung câu hỏi mà nhiều đội còn nêu được đầy đủ các tên thuốc, liều lượng, cách phòng trừ cho một số loại sâu bệnh”. Ngoài việc giúp nông dân thể hiện những kiến thức trong khâu chăm sóc cà phê, Hội thi còn sân khấu hóa hoạt động tưới nước cho cây cà phê bằng phần thi “chống hạn, tưới nước hợp lý cho cây cà phê”, theo đó, trong khoảng thời gian 3 phút, lần lượt từng thành viên của các đội dùng muỗng vận chuyển nước từ vị trí của đội đem đổ vào hũ của đội mình tại vị trí cây cà phê. Đội nào chuyển được khối lượng nước nhiều hơn sẽ giành được điểm cao hơn. Trong các phần thi, thì phần thi này được đánh giá sôi nổi và gay cấn nhất vì các thành viên phải vận dụng hết sự khéo léo, nhanh nhẹn của mình để vận chuyển được nước nhiều nhất trong khoảng thời gian rất ngắn, với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.
Kết thúc hội thi, đội Dak Lak vỡ òa trong chiến thắng, ông Y Wich Êban, đội trưởng đội tuyển Dak Lak cho biết, tham dự Hội thi năm nay đội có 8 người đến từ huyện Cư M’gar, Krông Pak, TP. Buôn Ma Thuột nên việc tập luyện rất khó khăn, nhưng đa số các thành viên đều rất chăm chỉ tập luyện, hơn nữa, họ đều là nông dân trồng cà phê nên các kiến thức, kỹ thuật về chăm sóc cà phê họ đều nắm rõ do đó rất tự tin khi trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Tham dự hội thi lần này, bà con đều mong được giao lưu, học hỏi, nắm bắt được nhiều kiến thức và kỹ thuật canh tác cây cà phê, vấn đề về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và kinh tế trong nước, khu vực và thế giới v.v…
Đánh giá về Hội thi, ông Huỳnh Quốc Thích, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT, Phó Trưởng ban tổ chức Hội thi cho biết, Hội thi lần này là sân chơi của những nông dân có trình độ, kinh nghiệm sản xuất cà phê, cùng nhau học hỏi trao đổi kinh nghiệm sản xuất cà phê bền vững, khi trở về địa phương các nhà nông có thể áp dụng kiến thức đó để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho mình và cho xã hội.
Ban tổ chức Hội thi đã trao giải Nhất cho đội Dak Lak; giải Nhì: đội Lâm Đồng; giải Ba: đội Kon Tum và giải Khuyến khích cho đội Dak Nông. Ngoài ra, Ban tổ chức đã chọn 2 đội xuất sắc nhất ở phần thi “Lời chào nông dân” là Kon Tum và Dak Lak để tham dự chương trình “Đêm hội vào mùa” được tổ chức vào đêm 11-3. |
Thuận Nguyễn – Thanh Hường
Ý kiến bạn đọc