Multimedia Đọc Báo in

Vườn Quốc gia Chư Yang Sin với công tác phòng, chữa cháy rừng mùa khô

09:51, 26/02/2016

Với diện tích 59.521,9 ha, VQG Chư Yang Sin có thảm thực vật phong phú, đa dạng, trong đó nhiều dạng sinh cảnh rừng có nguy cơ cháy cao như rừng cây lá kim, rừng hỗn giao lá rộng, rừng lồ ô tre nứa và trảng cỏ…. Do đó, trong mùa khô năm 2015-2016, Vườn đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống cháy để kịp thời ứng phó với những nguy cơ có thể gây ra cháy rừng.

Theo cán bộ của VQG Chư Yang Sin, mùa khô năm nay có diễn biến phức tạp, nắng nóng kèm theo gió to làm cho thảm thực bì có độ dày từ 5-10 cm trong Vườn khô nhanh và rất dễ bắt lửa. Trong đó, có 6.011 ha rừng lá kim nằm trong vùng lõi rất nhiều cành khô, lá rụng, có nhiều tinh dầu và lau lách phía dưới đều là vật dễ cháy nên nguy cơ cháy xảy ra rất cao. Chưa kể, Vườn có 18.830,3 ha rừng giáp ranh với nương rẫy của người dân, vào mùa khô, người dân ở đây với tập quán canh tác đốt nương làm rẫy nên ngọn lửa rất dễ cháy lan vào rừng. Khu vực xung quanh vườn có hàng vạn hộ dân thuộc 93 thôn, buôn của 21 xã đời sống còn nhiều khó khăn, phần lớn trong đó đều sống dựa vào rừng, nên khi mùa khô đến, họ vào rừng săn bắn, khai thác các lâm sản phụ và có thể sử dụng lửa để hút thuốc, nấu nướng cũng là một nguyên nhân dẫn đến cháy rừng.

Kiểm lâm VQG Chư Yang Sin tuần tra rừng trong mùa khô
Kiểm lâm VQG Chư Yang Sin tuần tra rừng trong mùa khô

Ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám đốc VQG Chư Yang Sin cho biết, do đặc thù về địa hình Vườn bị chia cắt, nếu cháy rừng xảy ra sẽ rất khó dập lửa nên ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã xác định công tác phòng cháy phải được đặt lên hàng đầu. Đơn vị đã thành lập tiểu ban chỉ huy phòng cháy chống cháy rừng (PCCCR) gồm 16 thành viên thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với các địa phương và đơn vị bạn đóng trên địa bàn để triển khai công tác PCCCR. Ngoài ra, Vườn còn thành lập 12 tổ PCCCR, mỗi tổ gồm 7-10 thành viên thường xuyên túc trực, tuần tra tại các khu vực rừng được giao để kịp thời ứng phó khi có cháy rừng xảy ra; cử người túc trực ngày đêm tại 2 chòi canh lửa thuộc tiểu khu 1209, 1221…Đến đầu tháng 12- 2015, các lực lượng PCCCR của Vườn đã hoàn thành 46 km đường băng cản lửa; tổ chức 20 buổi họp thôn, buôn vùng đệm tuyên truyền về công tác PCCCR; ký cam kết phòng cháy, không gây cháy với 2.000 hộ dân; làm mới 60 tấm biển, sửa chữa 8 biển báo cháy. Ngoài lực lượng, phương tiện PCCCR tại chỗ, VQG Chư Yang Sin còn được sự giúp đỡ của Ban PCCCR của các huyện lân cận và 1.438 hộ dân nhận khoán tham gia dập lửa khi có cháy rừng xảy ra. Cùng với việc triển khai quyết liệt việc phòng cháy, Vườn cũng xây dựng các biện pháp chống cháy để áp dụng khi có cháy xảy ra. Theo đó, khi phát hiện đám cháy sẽ huy động lực lượng, phương tiện, nguồn nước tại chỗ để cứu chữa, khoanh vùng đám cháy bằng cách làm đường băng trắng ngăn cách đám cháy với những khu vực còn lại hoặc giới hạn đám cháy bằng cách đốt trước để không cho đám cháy lan rộng ra… “Tuy nhiên, phương tiện chữa cháy của Vườn hiện nay còn thiếu và lạc hậu nên khả năng chữa cháy còn nhiều hạn chế; nguồn nhân lực lại có hạn nên việc tuyên truyền cho người dân vùng đệm cũng chưa thường xuyên… Do đó, Vườn rất cần cấp trên quan tâm đầu tư các phương tiện chữa cháy hiện đại, có tính cơ động cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình của Vườn để ứng phó kịp thời khi có cháy xảy ra”- ông Nghĩa chia sẻ.

 Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc