Multimedia Đọc Báo in

6 loài sinh vật và 4 loài động vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh

11:30, 27/08/2016

Theo  cơ qaun chức năng, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 loài sinh vật và 4 loài động vật ngoại lai xâm hại.

a
Người dân huyện Cư M'gar diệt trừ cây mai dương: (Ảnh minh họa)

Cụ thể, 6 loài thực vật ngoại lai xâm hại gồm: cỏ lào, cúc liên chi, trinh nữ móc, cây mai dương, cây ngũ sắc, bèo tây; 4 loài động vật: ốc bươu vàng, cá rô phi đen, cá tỳ bà, rùa tai đỏ. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã xác định được 3 loài thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại gồm: uất kinh hương, cây cứt lợn, keo giậu.

Để hạn chế các sinh vật ngoại lai xâm hại, những năm qua, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ thị, công văn về việc đẩy mạnh công tác phòng trừ thực vật ngoại lai xâm hại cây trồng; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng…

Được biết, sinh vật ngoại lai là tác nhân gây suy giảm đa dạng sinh học nguy hiểm nhất. Việc kiểm soát sự du nhập của chúng là rất khó bởi nó có thể xâm nhập bằng nhiều cách như: theo con đường tự nhiên của gió, dòng biển và bám theo các loài di cư; đặc biệt là việc du nhập có chủ ý cho mục đích kinh tế, giải trí, khoa học của con người nhưng không được kiểm tra kiểm soát tốt…

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Phát huy quyền làm chủ, trí tuệ của Nhân dân xây dựng Hiến pháp
Góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp, góp phần hoàn thiện Hiến pháp, luật gốc của nhà nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, người dân đang tham gia góp ý, phát huy quyền làm chủ của mình trước bước ngoặt lịch sử của đất nước một cách sôi nổi, trách nhiệm.