Multimedia Đọc Báo in

Một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ

10:43, 09/04/2010

Tại thôn 17 A, xã Ea Bar (Buôn Đôn) có một gia đình gồm 3 chị em đều bị bệnh hiểm nghèo có cuộc sống hết sức khó khăn.

 

Từ năm 1986, khi cha mẹ mất sớm, chị Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1954) và hai người em sống tựa vào nhau. Chị Xuân bị bệnh thần kinh, đau đầu mãn tính và bệnh phong nên không có khả năng lao động. Người em kế là anh Nguyễn Hải Chung (sinh năm 1962) bị bại liệt cột sống, liệt cả chân tay, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ. Gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người em út là anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1970). Anh Hải cũng bị liệt chân trái bẩm sinh, phải đi lại bằng nạng. Nhà không có ruộng rẫy, hằng ngày anh Hải chống nạng đi làm thuê, buôn bán lặt vặt để kiếm tiền rau cháo qua ngày cho cả 3 chị em. Mỗi khi chị Xuân đổ bệnh nặng, nhà không có tiền nên phải nhờ cậy bà con lối xóm. Do quá nghèo và bệnh tật nên cả 3 chị em đều độc thân. Đã hơn nửa tháng nay, anh Hải lại bị ốm không đi làm được.
Gia đình chị Xuân đang rất cần sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình tại thôn 17A, xã Ea Bar (Buôn Đôn) hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng” – Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak.

Minh Nhật

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.