Một cán bộ phụ nữ nhiệt tình, tâm huyết với công việc
Năm 1992, khi mới từ quê vào lập nghiệp tại thị trấn Ea Pôk (Cư M’gar), chị Bùi Thị Oanh đã tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Dần dần, với sự nhiệt tình, tâm huyết và linh hoạt trong công việc, chị đã được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ của thị trấn.
Làm Chủ tịch Hội Phụ nữ khi tuổi đời còn khá trẻ, kinh nghiệm lại chưa nhiều nên thời gian đầu chị Oanh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là trong công tác vận động hội viên tham gia vào hoạt động của Hội. Chị đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, khắc phục khó khăn, kiên trì trong việc vận động và thuyết phục chị em nên số lượng hội viên tăng rất nhanh. Từ con số 200 hội viên khi chị mới đảm nhận công việc thì đến nay Hội Phụ nữ thị trấn Ea Pôk đã có trên 2.700 hội viên. Để hoạt động của Hội ngày càng sôi nổi hơn và thu hút hội viên tham gia nhiều hơn, hằng năm chị Oanh và Ban Chấp hành Hội phụ nữ thị trấn còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động bề nổi như các hội thi, hội diễn văn nghệ,… nhằm tạo điều kiện để chị em phụ nữ có “sân chơi”, được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.
![]() |
Chị Bùi Thị Oanh tổng hợp hoạt động phong trào trong tháng. |
Vận động hội viên phụ nữ hăng hái thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tương trợ lẫn nhau là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ thị trấn. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho chị em được tập huấn nâng cao kiến thức về sản xuất, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, chị Oanh và Ban Chấp hành Hội đã đứng ra nhận ủy thác cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay trên 5,5 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Chị còn vận động chị em xây dựng được nhiều mô hình nhân đạo, mang ý nghĩa thiết thực như: mô hình “ống tiền tiết kiệm” và các “tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm” tại các chi hội. Từ phong trào này, Hội đã vận động được trên 100 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn,... góp phần giúp đời sống của nhiều chị em được cải thiện, số hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ giàu ngày càng tăng và không còn hộ đói.
Với sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc của mình, trong suốt gần 20 năm tham gia công tác Hội Phụ nữ, chị Bùi Thị Oanh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đã được các cấp hội phụ nữ tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Ý kiến bạn đọc