Multimedia Đọc Báo in

Một cán bộ phụ nữ tận tụy với công tác hội cơ sở

10:04, 13/04/2015
Chồng mất năm 2002, chị Trần Thị Thủy (thôn Tân Mỹ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pak) một mình gánh vác gia đình, nuôi con khôn lớn. Vượt qua những khó khăn của hoàn cảnh riêng, chị còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở địa phương. 

Năm 2003, chị Thủy được tín nhiệm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Mỹ. Đảm nhận nhiệm vụ, chị luôn trăn trở làm thế nào để hội viên, phụ nữ được tăng cường kiến thức, cải thiện chất lượng cuộc sống, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Để thu hút, tập hợp phụ nữ, chị Thủy đã đến từng gia đình tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em để kịp thời động viên, hỗ trợ chia sẻ những khó khăn, vướng mắc; vận động chị em tích cực tham gia sinh hoạt Hội; cùng với các thành viên trong Ban Chấp hành Chi hội  tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhờ sự khéo léo và nhiệt tình, chị Thủy đã tạo được niềm tin, vận động ngày càng đông chị em tham gia vào Hội. Đến nay, Chi hội Phụ nữ thôn Tân Mỹ có trên 100 hội viên tham gia sinh hoạt, chiếm 90% số phụ nữ trong thôn, trong đó có 10% hội viên là cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, trường học cư trú tại địa phương.

Với vai trò là cán bộ Hội, trong công việc, chị Thủy luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên đôn đốc hội viên chi hội tích cực tham gia thực hiện các phong trào như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua phong trào “nuôi heo đất” tại chi, tổ hội, Chi hội Phụ nữ thôn Tân Mỹ đã tiết kiệm được 28 triệu đồng, cùng với 9 triệu đồng do hội viên đóng góp mỗi năm hỗ trợ được 2 gia đình hội viên nghèo vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Là Chi hội trưởng, chị Thủy luôn chia sẻ, cảm thông, gần gũi với chị em phụ nữ  để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, từ đó có hướng động viên, giúp đỡ kịp thời. Mỗi khi gia đình hội viên có bất hòa, chị cất công tìm hiểu cặn kẽ, phối hợp với Ban tự quản và các đoàn thể trong thôn hòa giải, khuyên nhủ, hàn gắn để quan hệ vợ chồng không phải đổ vỡ, con cái không phải chứng kiến ba mẹ ly hôn (trong 5 năm qua ở thôn Tân Mỹ chưa xảy ra vụ ly hôn nào). Chị cũng luôn vận động gia đình và người thân thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt; xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan. Gia đình chị đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” nhiều năm liền.

Nhờ những đóng góp của chị Thủy, Chi hội Phụ nữ thôn Tân Mỹ đạt vững mạnh xuất sắc, bản thân chị được Hội cấp trên tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, chị đã được tín nhiệm làm Phó Bí thư Chi bộ thôn nhiệm kỳ 2015-2017, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Mỹ.

         Nguyễn Thị Phương Lan


Ý kiến bạn đọc