Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 1) tại huyện Cư Kuin: Khi lòng dân đồng thuận

16:43, 23/07/2011

Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự hành lang an toàn (HLATGT) đường bộ tại huyện Cư Kuin đã được các tổ chức liên ngành tiến hành theo đúng kế hoạch, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động những hộ dân vi phạm HLATGT tự giác tháo dỡ, di dời và được mọi người đồng thuận hưởng ứng thực hiện từ đó góp phần làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn và lập lại TTATGT tại địa phương...

Huyện Cư Kuin có tuyến Quốc lộ 27 đi qua địa bàn 5 xã (Ea Tiêu, Ea Ktur, Ea Bhôk, Dray B’hăng và Hòa Hiệp), với tổng chiều dài toàn tuyến là 17,5km và có 417 hộ nằm trong phạm vi phải giải tỏa để trả lại sự thông thoáng cho HLATGT đường bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27-12-2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1269/QĐ-UBND (ngày 30-7-2009) của UBND tỉnh về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ (giai đoạn 1) tại huyện Cư Kuin đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả cao. Đi dọc tuyến QL27 đoạn qua địa bàn huyện chúng tôi thấy HLATGT đã thông thoáng. Không còn hình ảnh những công trình kiên cố tái lấn chiếm, người tham gia giao thông đã có "tầm nhìn" thoáng hơn. Anh Vũ Thanh Hưng, Phó Ban ATGT huyện cho biết, cách đây không lâu dọc hai bên Quốc lộ 27 này còn ngổn ngang hàng quán, vật liệu xây dựng tường rào san sát mặt đường, người đi bộ phải đi xuống lòng đường, phương tiện giao thông khi đi qua đoạn đường này thường gặp nhiều khó khăn và luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông…

Lực lượng liên ngành huyện Cư Kuin ra quân phát động “Lập lại trật tự hành lang ATGTĐB trên Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn huyện”.
Lực lượng liên ngành huyện Cư Kuin ra quân phát động “Lập lại trật tự hành lang ATGTĐB trên Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn huyện”.
Để thực hiện có hiệu quả Quyết định 1856 của Thủ tướng Chính phủ, Ban ATGT huyện đã thành lập tổ chức liên ngành, tiến hành thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung với các chủ đề: ATGT là không vi phạm; ATGT là trách nhiệm của mọi người; ATGT là không ngoài cuộc; Lấn chiếm HLATGT là hiểm họa của TNGT; Toàn dân tích cực hưởng ứng kế hoạch lập lại trật tự HLATGT; Vì an toàn của mọi người - mọi nhà hãy trả lại HLATGT. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng liên ngành còn dùng các biện pháp cưỡng chế để xử lý những hộ không tự ý tháo dỡ. Ngoài ra, đối với những hộ gia đình không đủ điều kiện để tự tháo dỡ thì chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ về phương tiện và nhân lực… Bằng những biện pháp thiết thực trên, cùng với sự đồng thuận của người dân nên việc triển khai thực hiện Quyết định 1856 tại huyện Cư Kuin đạt kết quả cao. Bà Trương Thị Vĩnh Thục (buôn Mtá, xã Ea Bhôk) cho biết: Ban đầu do chưa hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ nên đã cơi nới khoảnh đất trước nhà mở quán nước bên lề đường cho tiện việc bán hàng, nên khi nghe thông báo giải tỏa cũng không hài lòng. Nhưng sau những buổi họp dân, được cán bộ tổ liên ngành tuyên truyền, giải thích, tôi cùng bà con trong buôn đã hiểu rõ và thấy được tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn hành lang đường bộ, nên đã tự giác tháo dỡ hàng quán. Hiện nay, hành lang đã thông thoáng, đường sá đẹp hơn và thuận lợi cho người tham gia giao thông, góp phần không nhỏ trong việc kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn”. Kết thúc giai đoạn 1, Cư Kuin đã thực hiện xong việc cắm mốc giải phóng mặt bằng phạm vi 5m. Cụ thể là, tổng số hộ nằm trong diện phải giải tỏa là 417 hộ, tổng tài sản giải tỏa là 6.672 m2 hàng rào, 1.366 m2 mái tôn, 756 m2 tường xây gạch (trong đó xã Ea Tiêu là 502 m2 hàng rào, 215 m2 mái tôn, 31 m2 tường xây gạch; xã Ea Ktur là 1.070 m2 hàng rào, 87 m2 mái tôn, 115 m2 tường xây gạch; xã Ea Bhôk là 1.205 m2 hàng rào, 87 m2 mái tôn, 310 m2 tường xây gạch; xã Dray B’hăng là 1.631 m2 hàng rào, 127 m2 mái tôn, 50 m2 tường xây gạch và xã Hòa Hiệp là 2.263 m2 hàng rào, 120 6 m2 mái tôn, 250 m2 tường xây gạch.

Anh Vũ Thanh Hưng, Phó trưởng Ban ATGT huyện cho biết, với sự nỗ lực cao của các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận của người dân địa phương, việc giải tỏa HLATGT đường bộ đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, bảo đảm TTATGT ở địa phương. Thời gian tới để thực hiện tốt Quyết định 1856 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2), tổ liên ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để những hộ vi phạm còn lại tự nguyện chấp hành theo. Riêng đối với những hộ không chịu chấp hành thì địa phương sẽ đưa ra giải pháp cưỡng chế nhằm hoàn trả lại HLATGTĐB cho tuyến quốc lộ.

Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc