Cư Pui sẵn sàng cho lễ hội mùa xuân
Xã Cư Pui (huyện Krông Bông) có 6 thôn đồng bào Mông với hơn 7.000 dân. Dịp Tết Đinh Dậu năm nay, cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập xã, Cư Pui sẽ tổ chức Lễ hội văn hóa các dân tộc phía Bắc kết hợp với diễn tấu cồng chiêng của đồng bào Êđê, M’nông. Các nội dung lễ hội đang được gấp rút chuẩn bị.
Ngay từ đầu tháng Chạp, lãnh đạo xã Cư Pui đã lập kế hoạch tổ chức lễ hội, triển khai, giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách, chi bộ, ban tự quản các thôn, buôn. Các thôn Ea Lang, Cư Rang, Cư Tê, Ea Uôl đã chọn 18 con bò chọi để thi đấu. Những con bò tham gia thi đấu là những con thắng cuộc năm trước được giữ lại hoặc chọn mua tận các tỉnh Ninh Thuận, Đắk Nông. Ông Ma Seo Lùng, người dân thôn Ea Lang cho biết: “Những gia đình có bò tham gia thi đấu chăm sóc bò rất kỹ, cho ăn uống đầy đủ. Thỉnh thoảng các cặp bò được đem ra chọi thử để chúng quen dần với cảm giác thi đấu”.
![]() |
Chị em phụ nữ ở thôn Cư Rang đang thêu váy áo chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân. |
Đội cù của các thôn cũng đang tích cực tập luyện. Trước đây cả xã chỉ có vài đội dự thi trong Lễ hội văn hóa các dân tộc phía Bắc nhưng năm nay tất cả các thôn đồng bào Mông đều có đội cù tham gia. Anh Hoàng Văn Tình, đội cù thôn Cư Tê phấn khởi: “Năm nay, mùa màng xong sớm nên cứ 4 giờ chiều là anh em tập trung ở bãi ngã ba của thôn để chọi cù. Ngày chủ nhật nhóm thanh thiếu niên chơi cù cả ngày. Ai cũng háo hức tập luyện để đến đầu xuân được chọn đi thi đấu trong lễ hội tổ chức tại xã”. Đội văn nghệ của các thôn cũng đang ra sức tập luyện. Đặc biệt, một số tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ, múa khèn thôn Ea Uôl vừa đoạt giải tại Liên hoan ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 tại Hà Giang cũng được chọn công diễn tại lễ hội lần này.
Tất bật không kém là việc chuẩn bị áo váy của chị em phụ nữ người Mông. Từng nhóm phụ nữ từ già đến trẻ ngồi bên thềm cửa vừa trò chuyện, vừa tranh thủ thêu cho xong những bộ áo váy để kịp mặc đi dự lễ hội mùa Xuân. Chị Thào Thị Canh ở thôn Cư Rang tâm sự: “Do năm này mùa mưa kéo dài nên chị em thường xuyên ở nhà làm việc nhà và may thêu. Năm nay mình thêu được 3 bộ váy áo cho 3 mẹ con mặc đi chơi Tết và dự lễ hội văn hóa truyền thống”.
Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết: “Năm nay địa phương đầu tư, mở rộng quy mô các hoạt động văn hóa - thể thao vào dịp đầu năm mới, đồng thời kết hợp tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập xã Cư Pui (12-2-1987 – 12-2-2017). Ngoài kinh phí của cấp trên, địa phương trích thêm hàng chục triệu đồng để hỗ trợ các thôn, buôn tập luyện văn nghệ - thể thao; trang trí, trưng bày kỷ vật của Anh hùng Y Ơn tại nhà tưởng niệm; tu sửa đường đi, chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức cho khách tham quan Khu Di tích lịch sử hang đá Đắk Tuôr… Đến nay, Cư Pui đã sẵn sàng cho lễ hội mùa xuân với mong muốn đem lại cho người dân địa phương và du khách những ngày xuân thực sự vui tươi, ấn tượng và an toàn”.
Tùng Lâm
Ý kiến bạn đọc