Độc đáo Lễ hội voi ở tỉnh Chaiyaphum (Thái Lan)
![]() |
Các nhà sư làm lễ cúng cho voi |
Lễ hội voi là phân khúc mở đầu của lễ hội truyền thống trên quê hương người anh hùng dân tộc Phạ Nha Le. Không gian lễ hội được tổ chức trong khuôn viên 30.000 m2 với 4 sân khấu chung quanh con suối Si Lủng: Sân khấu lễ đài để tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch nói (sân khấu hóa tiểu sử, sự nghiệp ông Phạ Nha Le) và một màn hình chiếu phim cùng hàng trăm loại hình trò chơi phục vụ thiếu nhi; phố ẩm thực bố trí ngay phía sau các sân khấu phục vụ những người dự hội. Hoạt động hội được diễn ra ngay từ đầu, đó là tổ chức diễu hành voi theo tục “rước voi về bản”. Người dân quan niệm quanh năm voi ở ngoài rừng, đến ngày hội mới rước voi về bản. Quá trình diễu hành voi là quá trình phục dựng lễ nghi nông nghiệp. Dẫn đầu đoàn diễu hành là xe hoa chở dàn nhạc, tiếp theo là đoàn voi được mang trang phục lộng lẫy, voi đi đầu chở thượng khách, tiếp đến là voi chở ông thị trưởng, sau đoàn voi là khối thanh nữ mặc trang phục dân tộc mang theo lễ vật, khối cờ hồng (quốc kỳ và cờ hội), tiếp theo là khối thiếu nữ mặc trang phục dân tộc…; xe chở cây ngô tươi, xe chở chiếc đó đơm cá to như quả tên lửa, xe chở hình tượng con trâu, người đi cày, bó lúa, cái liềm đi sau cùng. Các đoàn tham gia diễu hành nối tiếp, vừa đi vừa múa tập thể. Sau một giờ diễu hành, khi về đến điểm tập kết đứng trước lễ đài, gia tộc cúng trước ở am thờ sau đó toàn dân cúng viếng ông Phạ Nha Le dâng lễ theo phong tục dân gian, tiếp đến là các bài phát biểu của tỉnh trưởng, thị trưởng, khai mạc lễ, vinh danh các thế hệ nghệ nhân săn bắt thuần dưỡng voi, tổ chức lễ cúng voi buộc chỉ cầu may cho voi và cho khách dự hội.
![]() |
Voi mát - xa cho người. |
Hội voi nhưng không tổ chức đua voi mà chỉ tổ chức để voi biểu diễn như voi làm xiếc của Việt Nam: voi ra cúi đầu chào khán giả, voi đứng bằng hai chân dưới đất, voi đứng 4 chân trên ghế, voi ngồi trên ghế như người, voi nhảy Lambada theo tiếng nhạc, voi đánh gôn, voi mát-xa người, voi kéo co với 30 người… Ngoài ra, còn có các hoạt động khác như thi các chương trình văn nghệ dân gian; thi Hoa hậu Voi (gồm những cô gái từ 15-25 tuổi, nặng từ 90-180 kg), cuộc thi mang tính góp vui, hài hước, gây cười nhiều hơn là tính chuẩn mực của một cuộc thi hoa hậu. Sân khấu biểu diễn ca múa nhạc diễn ra liên tục thâu đêm suốt sáng; sân khấu kịch nói phục dựng tiểu sử và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Phạ Nha Le bằng hình thức “sân khấu hóa” kết hợp giữa dân tộc với hiện đại thu hút công chúng theo dõi.
Diễu hành “rước voi về bản” là một hoạt động Hội sôi nổi, ấn tượng, thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng. Trong các công đoạn lễ, nội dung tôn vinh các thế hệ nài voi được tổ chức trang trọng, trong số đó có những nài voi từng sang Tây Nguyên (Việt Nam) săn bắt voi. Cảm nhận đặc biệt trong Lễ hội voi của nước bạn là tính Hội rất cao; mọi người dân cởi mở, thân thiện, hòa đồng tự nguyện, tự giác tham gia hoạt động Hội như công việc của gia đình mình. Lễ hội voi không chỉ tổ chức “hội voi” mà còn có nhiều loại hình hoạt động văn hóa – nghệ thuật khác, nhất là các hoạt động văn hóa dân gian, mang tính giáo dục truyền thống rất cao, khơi dậy, vun đắp niềm tự hào dân tộc. Khu Văn hóa ẩm thực giới thiệu và phục vụ các món ăn truyền thống, đặc trưng, riêng có của địa phương làm cho tính Hội càng thêm đậm đà, sâu sắc.
Đến với Lễ hội voi ở tỉnh Chaiyaphum (Thái Lan) một lần, du khách sẽ ấn tượng mãi về tình cảm chan hòa, thân thiện, gần gũi, hiếu khách của người dân nơi đây.
Hoàng Chuyên
Ý kiến bạn đọc