Multimedia Đọc Báo in

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những tháng cuối năm 2024

13:18, 26/07/2024

Sáng 26/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, tại Đắk Lắk xảy ra 19 vụ thiên tai (13 trận lốc, sét, mưa đá; 01 đợt hạn hán và 5 đợt mưa lũ, ngập lụt), làm 6 người chết, 16 người bị thương; gần 300 nhà dân, trường học bị hư hỏng và nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị hư hại; 9.392 ha cây trồng bị ảnh hưởng… Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 172,5 tỷ đồng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 đợt hạn hán và 5 trận dông, lốc, mưa đá gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh, ước tính tổng thiệt hại hơn 204 tỷ đồng. Đặc biệt, do ảnh hưởng của El Nino, mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh nắng nóng xảy ra khốc liệt trên diện rộng. Toàn tỉnh có trên 27.284 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng hạn, thiếu nước, trong đó có 1.453 ha bị mất trắng. Tại thời điểm cao điểm nhất của mùa khô năm 2024 (cuối tháng 4/2024), trên địa bàn tỉnh có 4.175 hộ dân bị ảnh hưởng do thiếu nước.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong năm 2023, tỉnh đã bố trí trên 138 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa các công trình, hồ chứa; phân bổ trên 65,7 tỷ đồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập phương án ứng phó thiên tai cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai và người dân các địa phương; 100% các đơn vị cấp xã đã thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai với trên 15.000 thành viên…

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Mai Trọng Dũng báo cáo tình hình phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Mai Trọng Dũng báo cáo tình hình phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn một số tồn tại, hạn chế như: nhiều công trình thủy lợi hư hỏng xuống cấp không đảm bảo năng lực thiết kế, việc đầu tư nâng cấp và xây dựng công trình thủy lợi còn hạn chế do thiếu nguồn lực; ngân sách hàng năm bố trí cho phòng, chống thiên tai còn hạn chế; các công trình cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo an toàn trước thiên tai, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai cấp huyện, cấp xã còn hạn chế...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh: Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, toàn hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của.

Các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch ứng phó với những loại hình sự cố, thiên tai phù hợp với thực tế; tổ chức tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai; đầu tư xây dựng công trình và trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn… Đối với những ý kiến, kiến nghị của các địa phương, sở ngành, UBND tỉnh sẽ xem xét để có giải pháp phù hợp với thực tế.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc