Multimedia Đọc Báo in

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tỉnh Đắk Lắk làm tốt vai trò cơ quan chủ quản dự án cao tốc

23:00, 17/08/2024

Chiều 17/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công trên công trường Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Tham gia cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thử tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại các gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 đoạn qua các huyện Krông Pắc, Ea Kar, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước khí thế thi công trên công trường. Đồng thời khích lệ các nhà thầu phát huy tối đa tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động làm việc trên công trường cao tốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động làm việc trên công trường cao tốc.

Thủ tướng biểu dương tỉnh Đắk Lắk khi lần đầu tiên làm chủ dự án tuyến đường cao tốc nhưng đã nỗ lực rất lớn, đến nay tuyến cao tốc đã lên hình hãi rõ nét. Các đoạn khó khăn trên tuyến cao tốc cũng đã được giao cho Bộ Giao thông vận tải, các nhà thầu lớn có kinh nghiệm, từ đó đã rút ra được kinh nghiệm hay cho toàn dự án.

Thủ tướng động viên nhà thầu thi công bám sát công trường, huy động nhân công, máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án.
Thủ tướng động viên nhà thầu thi công bám sát công trường, huy động nhân công, máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thăm hỏi việc làm, đời sống cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng ấn tượng với tinh thần lao động miệt mài, hăng say trên công trường của người lao động tại các dự án.  

Thủ tướng ân cần thăm hỏi, cảm ơn nhân dân vùng dự án đã đồng thuận trong bàn giao mặt bằng để triển khai dự án cao tốc qua tỉnh Đắk Lắk.
Thủ tướng ân cần thăm hỏi, cảm ơn nhân dân vùng dự án đã đồng thuận trong bàn giao mặt bằng để triển khai dự án cao tốc qua tỉnh Đắk Lắk.

Qua trò chuyện cùng những người dân sinh sống nơi dự án đi qua, Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì bà con đã đồng thuận, nhất trí để Nhà nước làm dự án. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia nên rất cần sự chia sẻ, đồng thuận của nhân dân vì mục tiêu chung...

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tích cực vào cuộc chỉ đạo, huy động, vận động người dân; di dời các công trình kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Thủ tướng đề nghị huy động Quân khu 5, lực lượng công an, nhân dân hỗ trợ công trình ở những phần việc có thể làm được với tinh thần “Đã ra quân là chiến thắng”.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên tinh thần đội ngũ vận hành máy trên công trường.
Thủ tướng thăm hỏi, động viên tinh thần đội ngũ vận hành máy trên công trường.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế bụi làm ảnh hưởng cuộc sống của nhân dân, đặc biệt phải gắn bó chặt chẽ với nhân dân địa phương nơi triển khai dự án.

Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, cố gắng xây dựng lại đường găng tiến độ, phấn đấu trong năm 2025 xong đoạn tuyến cao tốc này. Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không được xé nhỏ các gói thầu. Đồng thời lưu ý bảo đảm các khu tái định cư có điều kiện sinh sống tốt hơn và ít nhất bằng với nơi ở cũ; chăm lo đến đời sống, tạo sinh kế ổn định cho người dân sau khi nhường đất, nhà ở, ruộng vườn để xây dựng dự án.

Thủ tướng tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường cao tốc đoạn qua địa bàn huyện Krông Pắc.
Thủ tướng tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường cao tốc đoạn qua địa bàn huyện Krông Pắc.

Về phần việc của Bộ Giao thông vận tải trên dự án có khoảng 38 km ở khu vực đèo núi thì phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án phải bám sát công trường, động viên tinh thần làm việc của cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi trên công trường.

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài 116,5 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần và giao UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản. Dự án khởi công vào tháng 6/2023, dự kiến dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026, đưa vào khai thác vào năm 2027.

Đến nay, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, dự án thành phần 1 qua tỉnh Khánh Hòa giá trị xây lắp đạt 20%; Dự án thành phần 2 có tổng giá trị khối lượng xây lắp đạt gần 7% giá trị; Dự án thành phần 3 đạt hơn 15% giá trị.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc