Mưa lũ bất thường, nhiều diện tích lúa Đông Xuân bị ngập úng
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 22 - 24/2 trên địa bàn huyện Krông Ana khiến nước sông Krông Ana lên nhanh làm nhiều diện tích lúa Đông Xuân trên địa bàn bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng.
Trên 100 ha lúa bị ngập sâu
Sáng 27/2, hàng trăm người dân vẫn đang túc trực tại cánh đồng xã Bình Hòa để triển khai các biện pháp chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp.
Vụ Đông Xuân năm nay, gia đình ông Nguyễn Ngọc Huy (thôn 1, xã Bình Hòa) gieo trồng hơn 4 ha lúa, vừa bón phân cho lúa làm đòng thì gặp mưa lớn khiến hơn 2 ha lúa ngập sâu. Chỉ tay về phía ruộng lúa bị ngập, ông Huy buồn bã nói: “Lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, chuẩn bị làm đòng nhưng bị ngập sâu trong nước. Hiện tại coi như gia đình đã mất trắng 2 ha lúa".
![]() |
Nhiều diện tích lúa tại cánh đồng xã Bình Hòa ngập sâu trong nước. |
Túc trực ngoài đồng đã 2 ngày để cùng bà con ứng cứu diện tích lúa ngập, ông Nguyễn Xuân Hùng (thôn 1, xã Bình Hòa) cho hay, năm nay thời tiết quá bất thường, hiện lúa Đông Xuân đã được 2 tháng, bón 3 đợt phân, đang vào giai đoạn làm đòng thì lại bị ngập. Nếu nước không rút sớm, khả năng vụ này coi như thất thu. “Gia đình tôi đầu tư chi phí không nhỏ mua giống, làm đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho hơn 1 ha lúa. Nếu thời tiết thuận lợi dự kiến có thể đạt năng suất từ 8 - 9 tạ/sào, giờ xem như... trắng tay”, ông Hùng than thở.
Liên tục những ngày qua, hàng trăm người dân ở các địa phương tại huyện Krông Ana đã tích cực đắp đê, ngăn dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về để cứu cánh đồng lúa. Tính đến ngày 27/2, toàn huyện có hơn 136 ha lúa nước bị ngập úng, trong đó xã Bình Hòa có hơn 100 ha.
Tập trung cứu lúa
Trước tình hình ngập lụt xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Ana đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông tin tình hình mưa lũ cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai các xã, thị trấn; giám đốc các hợp tác xã (HTX), tổ trưởng các tổ hợp tác chủ động triển khai giải pháp phòng, chống kịp thời, hạn chế thiệt hại. UBND các xã, thị trấn cũng đã chỉ đạo các HTX tăng cường sử dụng máy bơm các loại để triển khai kịp thời công tác chống úng ngập.
Hiện nay, tại xã Bình Hòa, HTX Dịch vụ nông nghiệp Quảng Tân, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhật Minh và người dân đã sử dụng 11 máy bơm các loại để chống úng cứu lúa. UBND xã huy động lực lượng và bố trí 6 máy múc triển khai gia cố khoảng 3.000 m bờ bao để bảo vệ cánh đồng, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra.
![]() |
Người dân xã Bình Hòa gia cố bờ bao để bảo vệ cánh đồng lúa Bàu Cụt. |
Ông Trần Đăng Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa cho biết: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã đã cắt cử các thành viên phụ trách từng khu vực, kịp thời báo cáo để triển khai các phương án phù hợp, mục tiêu là cố gắng hết sức để giảm diện tích lúa bị ngập úng, hạn chế tối đã thiệt hại. Bên cạnh việc huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tham gia ứng phó, địa phương cũng đã huy động tất cả máy móc thiết bị để sẵn sàng phục vụ.
Hiện nay, dù đã ngừng mưa nhưng mực nước vẫn chưa giảm, UBND huyện Krông Ana chỉ đạo các địa phương không được chủ quan, luôn phải chủ động trong công tác phòng, chống ngập lụt. UBND các xã, thị trấn phải trực tiếp đến hiện trường nơi xảy ra ngập lụt, chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư và lực lượng xung kích tại cơ sở bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng huy động giúp người dân ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.
Vân Anh
Ý kiến bạn đọc