Multimedia Đọc Báo in

Ổn định thị trường sau Tết

08:51, 11/02/2025

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhu cầu mua sắm của người dân đã trở lại nhịp bình thường. Thị trường tiêu dùng cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến do nguồn cung được bảo đảm.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, đến thời điểm này hoạt động mua bán đã diễn ra nhộn nhịp. Giá các loại rau củ, thực phẩm tươi sống sau Tết đã “hạ nhiệt” nhờ nguồn cung dồi dào. Cụ thể, giá các loại rau xanh như: súp lơ có giá từ 10.000 – 12.000 đồng/bông; rau cải, bầu có giá từ 8.000 – 10.000 đồng/kg; dưa leo, cà chua, mướp đắng, bí xanh từ 15.000 – 20.000 đồng/kg; hành, ngò 15.000 đồng/kg…

Trong Tết, giá thịt heo có tăng nhẹ từ 10.000 – 20.000 đồng/kg, nhưng đã trở lại ổn định từ thời điểm mùng 5 Tết, dao động ở mức từ 130.000 – 160.000 đồng/kg; thịt bò có giá từ 230.000 - 250.000 đồng/kg, thịt gà ta từ 120.000 – 130.000 đồng/kg… Các loại thủy, hải sản như cá diêu hồng có giá từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, cá trắm từ 90.000 – 100.000 đồng/kg, cá thu, tôm thẻ từ 220.000 – 270.000 đồng/kg, mực 250.000 – 300.000 đồng/kg...

Các mặt hàng rau xanh, củ quả được bày bán đa dạng, dồi dào tại các chợ.

Theo bà Phan Thị Kim Dung, tiểu thương bán rau tại Chợ trung tâm Buôn Ma Thuột, các mặt hàng rau xanh đa dạng, giá có sự điều chỉnh giảm nhẹ sau Tết; thậm chí một số mặt hàng như dưa leo, mướp đắng còn giảm giá mạnh từ 40 – 50% so với những ngày cận Tết. “Những năm trở lại đây, người dân dần thay đổi thói quen mua sắm trong dịp Tết, không còn mua ồ ạt và tích trữ quá nhiều thực phẩm mà chỉ mua đủ phục vụ nhu cầu của gia đình để sau Tết ra chợ mua mới, bảo đảm tươi ngon. Hiện, lượng mua hàng đang dần tăng trở lại”, bà Dung cho hay.

Cùng với các chợ thì nhiều siêu thị cũng đã mở cửa hoạt động trở lại từ sớm. Với sự chủ động dự trữ nguồn hàng, hàng hóa tại các siêu thị được bày bán đầy đủ, mức giá bình ổn. Ngoài ra, các siêu thị còn triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng sau kỳ nghỉ Tết.

Ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Giám đốc Siêu thị MM Mega Market Buôn Ma Thuột cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân sau Tết thì trước đó đơn vị đã nhập dự trữ một lượng lớn các mặt hàng thực phẩm khô để bán đến ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Còn đối với các mặt hàng tươi sống thì vào thời điểm cận Tết, siêu thị đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để bảo đảm nguồn cung và giá cả ổn định. Hiện, siêu thị cũng đang triển khai Chương trình “Giá tốt” đối với 350 mặt hàng kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá trực tiếp 49%, tặng quà, mua 2 tính tiền 1… áp dụng từ ngày 30/1 – 12/2/2025 nhằm kích cầu sức mua, tăng trưởng doanh thu. “Những ngày mở cửa đầu năm, lượng khách đến chưa nhiều. Tuy nhiên, từ mùng 10 trở đi, sức mua đã tăng dần và bắt đầu đông trở lại. Các mặt hàng được người dân mua sắm nhiều chủ yếu là thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, nhu yếu phẩm”, ông Hiệp chia sẻ.

Hàng hóa tại các siêu thị dồi dào với giá bán ổn định sau Tết. (Trong ảnh: Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột).

Ông Trần Trọng Lưu, Trưởng Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho biết, tình hình thị trường sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ vẫn bảo đảm ổn định, lượng hàng hóa dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân, không có tình trạng đầu cơ hay khan hiếm gây sốt giá, rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Để tiếp tục giữ ổn định thị trường, Sở Công Thương phối hợp các ban, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa để kịp thời có biện pháp điều tiết. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và những hành vi gian lận thương mại.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc