Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý
Đại diện Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu hàng hóa của người dân ở các xã, phường, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo sẵn sàng cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu người dân khắc phục sau lũ.
Các nhóm hàng cần được các doanh nghiệp chuẩn bị, bao gồm: Nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu (mì ăn liền, nước uống đóng chai, dầu ăn, muối, bột ngọt, đường, xì dầu, nước mắm, lương khô, đồ hộp, thực phẩm đóng gói, sữa và các sản phẩm dinh dưỡng thông dụng); nhóm đồ dùng sinh hoạt, vệ sinh, chăm sóc cá nhân (chăn/mền, quần áo ấm, chất tẩy rửa, xà phòng, xô chậu đựng nước, thuốc khử trùng… ); nhóm mặt hàng gia dụng cơ bản, vật tư khắc phục sau lũ (đèn pin, đèn sạc, bật lửa, áo phao, ủng, xuồng, máy phát điện, tấm lợp, tôn, bếp gas… ); nhóm chăm sóc sức khỏe (dầu gió, thuốc men thông dụng các loại như thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, thuốc cảm, dung dịch bù điện giải…).
![]() |
| Thực phẩm thiết yếu liên tục được tăng cường tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa để phục vụ người dân khu vực phía Đông. |
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đề nghị các nhà phân phối khẩn trương đánh giá lượng hàng tồn kho, xây dựng phương án bổ sung phù hợp với nhu cầu từng khu vực; bảo đảm nguồn hàng ổn định, liên tục. Các doanh nghiệp, nhà phân phối thực hiện ổn định giá bán, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; kịp thời cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, góp phần ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai; đồng thời báo cáo Sở Công Thương trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời.
![]() |
| Hàng hóa ở siêu thị, cửa hàng được tăng cường, song tại các chợ giá cả vẫn còn cao. |
Mặt khác, để đảm bảo cung ứng và bình ổn giá bán các mặt hàng thiết yếu, đơn vị cũng đã đề nghị UBND các xã, phường chủ động phối hợp với lực lượng quản lý thị trường địa bàn, bám sát diễn biến, tình hình thị trường, khả năng cung - cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu. Các xã, phường vận động, phối hợp hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tại địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm duy trì cung ứng hàng hóa thiết yếu trên thị trường.
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk còn chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động tổ chức, phân công túc trực 100% lực lượng 24/24 giờ thường xuyên tại địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm, xăng dầu, vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng phục vụ đời sống và sửa chữa nhà cửa của nhân dân.
Ghi nhận thực tế của phóng viên trong sáng 25/11, một số chợ truyền thống khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã hoạt động trở lại sau mưa lũ. Các siêu thị, cửa hàng thực phẩm tươi sống, cửa hàng tiện lợi cũng đã bổ sung nguồn hàng, đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân. Tuy nhiên đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống, giá bán có phần giảm hơn so với thời điểm nước lũ vừa rút, nhưng vẫn còn khá cao.
Khang Anh































Ý kiến bạn đọc