Trao sinh kế hỗ trợ người dân
Từ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Phú Xuân đã thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án giảm nghèo, tiếp thêm động lực để người dân thoát nghèo.
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và thường xuyên, xã Phú Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, người dân nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình và tích cực tham gia vào quá trình thực hiện.
Ông Ma Văn Sao (SN 1969, trú thôn Xuân Lạng 2) từ tỉnh Lạng Sơn vào Ea Dăh (cũ) lập nghiệp từ năm 1994. Gia đình có 6 người con, không có việc làm ổn định nên luôn gặp khó khăn. Cuối năm 2024, gia đình ông được xét hỗ trợ 1 con bò sinh sản, trị giá gần 20 triệu đồng. Đến nay, bò phát triển tốt, vừa sinh được 1 bê con.
![]() |
| Ông Ma Văn Sao (thôn Xuân Lạng 2) được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế gia đình. |
“Ngày nhận con bò, tôi mừng lắm. Cán bộ xã còn hướng dẫn cách chăm sóc, tiêm phòng. Chúng tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cấp bò để gia đình tôi có sinh kế làm ăn, vươn lên thoát nghèo” - ông Ma Văn Sao xúc động nói.
Tương tự, năm 2024 gia đình anh Ma Văn Còi (SN 1977) cũng được hỗ trợ 1 con bò giống sinh sản. Anh tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, tập trung chăm sóc khoảng 1 ha cà phê. Anh Còi hồ hởi nói: “Đến nay, cuộc sống gia đình đã ổn định hơn trước. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tăng đàn bò, có thêm thu nhập”.
Không chỉ trao tặng bò giống, xã còn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và bố trí cán bộ thú y theo dõi, hướng dẫn trực tiếp tại hộ dân. Nhờ đó, vật nuôi được chăm sóc đúng kỹ thuật, hạn chế rủi ro và tạo cơ hội tăng đàn. Bà Đinh Thị Chiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuân đánh giá: “Mô hình hỗ trợ bò sinh sản đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều hộ sau khi nhận bò đã tăng thu nhập, thoát nghèo nhờ mở rộng quy mô chăn nuôi…”.
![]() |
| Nhờ có nguồn phân chuồng từ chăn nuôi bò, vườn cà phê 1 ha của gia đình anh Ma Văn Còi (thôn Xuân Lạng 2, xã Phú Xuân) phát triển xanh tốt. |
Có thể nói, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã và đang góp phần tạo dựng cuộc sống ổn định, bền vững cho người dân. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững trong thời gian tới.
Từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã trao hỗ trợ 136 con bò giống cho 136 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Chương trình không chỉ trao tặng tài sản mà còn trao niềm tin, động lực giúp người dân vững bước trên con đường thoát nghèo bền vững...” - ông Phan Tiến Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân.
Thế Hùng - Vũ Hoàng































Ý kiến bạn đọc