Multimedia Đọc Báo in

Ngành tài chính cần tiên phong đổi mới tư duy, thể chế

18:05, 06/01/2026

Chiều 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tham dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Chính phủ giao Bộ Tài chính triển khai 140 nhiệm vụ, đề án, trong đó có 38 nhiệm vụ, đề án phát sinh trong năm.

Bộ Tài chính đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ” để chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Bộ Tài chính cũng đã tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính; quản lý, điều hành chính sách tài khóa; thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội; phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư toàn xã hội; phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm, các dịch vụ tài chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Các đại biểu tham dự hội nghị. (ảnh chụp màn hình)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Qua đó, đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu về tăng trưởng, phát triển đất nước trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn tăng trưởng cao, bền vững trong thời gian tới. Cụ thể: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt khoảng 8%, bình quân 05 năm đạt 6,3%; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng hơn 5.000 USD (gấp 1,4 lần năm 2020), vào nhóm thu nhập trung bình cao. Lạm phát hằng năm duy trì dưới 4%, thấp hơn mục tiêu, trong đó năm 2025 là khoảng 3,3%. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2025 đã đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng (vượt 34,74% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển các thành phần kinh tế chưa đạt như kỳ vọng; giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; áp lực điều hành vĩ mô còn lớn; hoàn thiện thể chế, pháp luật vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển; một số đề án, báo cáo hoàn thành chưa đúng hạn theo yêu cầu…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chia sẻ, thảo luận về kết quả công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ tài chính - ngân sách đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương những kết quả mà ngành tài chính đã đạt được trong năm 2025. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành tài chính cần tiên phong đổi mới tư duy, thể chế; tham mưu, điều hành các chính sách tài khóa có trọng tâm trọng điểm; thực hiện tốt Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó chú trọng phát triển hộ kinh doanh, doanh nghiệp; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hạ tầng chiến lược.

Bên cạnh đó, cần sử dụng hiệu quả tài sản công; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, quản lý tài sản; tiên phong trong áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh công tác truyền thông trong thực thi các chính sách, nhiệm vụ…

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc