Multimedia Đọc Báo in

Gắn kết cộng đồng, giữ bình yên xóm đạo

06:42, 20/08/2025

Sau 1 năm hoạt động, mô hình Giáo họ Khuê Ngọc Điền tự quản về an ninh trật tự (ở thôn 5, xã Krông Bông) đã trở thành điểm sáng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Trước đây, địa bàn xã Khuê Ngọc Điền cũ (nay thuộc xã Krông Bông) từng tiềm ẩn nhiều phức tạp: thanh thiếu niên tụ tập gây gổ, tình trạng trộm cắp, cờ bạc, ma túy khiến người dân bất an. Tháng 8/2024, Công an xã tham mưu UBND xã xây dựng mô hình Giáo họ Khuê Ngọc Điền tự quản về ANTT tại thôn 5. Với sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các chức sắc, chức việc và giáo dân uy tín được lựa chọn tham gia tổ thực hiện mô hình, trở thành "cánh tay nối dài" hiệu quả của lực lượng công an, vừa tuyên truyền pháp luật, vừa trực tiếp tuần tra, giám sát.

Ông Đậu Quang Lịnh, Trưởng Ban Hành giáo, Giáo họ Khuê Ngọc Điền (bên phải) trao đổi tình hình an ninh trật tự với lực lượng chức năng. 

Ông Đậu Quang Lịnh, Trưởng Ban Hành giáo, Giáo họ Khuê Ngọc Điền cho biết: “Trước mỗi thánh lễ Chúa nhật hay dịp lễ lớn, tổ đều phối hợp cùng linh mục lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào bài giảng, để giáo dân dễ tiếp thu và thực hiện”. Cách làm này đã mang lại hiệu quả rõ rệt: Giáo họ có hơn 2.200 giáo dân, 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng Khu dân cư an toàn về ANTT, ký cam kết không ma túy, không tệ nạn xã hội, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều nội dung cụ thể được bà con thực hiện, như quản lý con em không vi phạm pháp luật, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không tàng trữ vũ khí, không dùng pháo nổ…

Thượng tá Đinh Văn Chiến, Trưởng Công an xã Krông Bông khẳng định: “Điểm đặc biệt của mô hình là tính tự giác và tinh thần trách nhiệm của bà con giáo dân. Các thành viên nòng cốt của mô hình không chỉ tham gia tuần tra, giám sát mà còn là tuyên truyền viên tích cực, giải đáp thắc mắc cho giáo dân, nhất là về các hình thức lừa đảo trên mạng, tín dụng đen, kẻ xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo để xúi giục, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Nhờ vậy, nhiều vụ việc phức tạp đã được ngăn chặn từ xa, từ sớm”.

Từ khi triển khai mô hình, người dân đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật. Trong đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, 100% hộ giáo dân ký cam kết và thực hiện nghiêm túc.

Cán bộ Công an xã Krông Bông và Mặt trận thôn 5 trao đổi thông tin với chức sắc, chức việc Giáo họ Khuê Ngọc Điền.

Không chỉ góp phần giữ vững ANTT, mô hình còn tạo nền tảng thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Krông Bông nhận định: “Khi mô hình được nhân rộng, sự đoàn kết lương - giáo ngày càng bền chặt. Những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống được hòa giải kịp thời, tình cảm xóm làng thêm gắn bó. Đây chính là nền tảng quan trọng để xã phát triển bền vững”.

Một yếu tố then chốt giúp mô hình phát huy hiệu quả chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền cơ sở với các chức sắc, chức việc của giáo họ. Nhờ kênh trao đổi thường xuyên, những trường hợp thanh niên có dấu hiệu vi phạm được uốn nắn kịp thời. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo của thôn, của giáo họ, nội dung pháp luật, cảnh báo tội phạm, thủ đoạn lừa đảo… được truyền tải kịp thời đến từng gia đình.

Đáng chú ý, các thành viên trong tổ thực hiện mô hình đều tiên phong trong các phong trào tại địa phương, từ bảo vệ môi trường, tham gia phòng cháy chữa cháy, đến vận động bà con đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn. Tinh thần “tốt đạo, đẹp đời - kính Chúa, yêu nước” không còn chỉ là khẩu hiệu, mà được hiện thực hóa bằng hành động thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hiện nay Khuê Ngọc Điền trở thành khu dân cư kiểu mẫu về giữ gìn ANTT. Số đối tượng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết giảm đáng kể, đời sống tinh thần bà con yên vui, tin tưởng. Mô hình Giáo họ Khuê Ngọc Điền tự quản về ANTT không chỉ là biện pháp giữ bình yên xóm đạo, mà còn là minh chứng sống động cho chủ trương “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” mà Bộ Công an phát động, góp phần xây dựng quê hương thêm bình yên, vững bền.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc