Multimedia Đọc Báo in

“Lá chắn số” cho người trẻ

06:34, 08/10/2025

Trước tình trạng “bắt cóc online” đáng báo động hiện nay, để không trở thành mục tiêu tội phạm công nghệ, học sinh, sinh viên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và có biện pháp phòng ngừa, tạo thành những "lá chắn số" vững chắc.

* Thạc sĩ tâm lý học Lâm Hồ Thục Trang, Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk:

Trường học cần trang bị thêm kỹ năng cho học sinh, sinh viên

 

Thứ nhất, các trường học phải kịp thời cập nhật thông tin để tuyên truyền thường xuyên, cụ thể đến từng học sinh, sinh viên về những thủ đoạn “bắt cóc online” do cơ quan chức năng cảnh báo. Việc tuyên truyền có thể thực hiện qua loa phát thanh nội bộ, các nhóm Zalo, Facebook lớp học, hay bản tin sinh viên để các em có thể dễ dàng tiếp cận thông tin.

Thứ hai, cần tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng an toàn trên môi trường mạng cho học sinh, sinh viên, trong đó chú trọng kỹ năng phòng tránh lừa đảo và nguy cơ bắt cóc online. Các buổi tập huấn nên phối hợp trực tiếp với cơ quan công an và các đơn vị chuyên trách để các em không chỉ nắm về lý thuyết mà còn được hướng dẫn cách xử lý tình huống thực tế. Có thể thực hiện vào Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, tập huấn định kỳ hoặc các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Thứ ba, nhà trường cần quy định rõ ràng và công khai các kênh trao đổi chính thức với học sinh, sinh viên và phụ huynh như website, email trường, văn phòng đào tạo...; tạo đường dây nóng (hotline) để đồng hành cùng sinh viên, phối hợp với sinh viên để tố giác tội phạm.

* Bí thư Đoàn phường Phú Yên Huỳnh Quốc Toàn:

Tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho giới trẻ

 

Tình trạng hàng loạt vụ việc “bắt cóc online” xảy ra ở Đắk Lắk và nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên thực sự là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tội phạm mạng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho giới trẻ.

Thực tế cho thấy, không gian mạng tuy tiện ích, hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kẻ xấu thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin của thanh thiếu niên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khống chế tâm lý, đe dọa, tống tiền… Vì vậy, học sinh, sinh viên cần trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng, biết nhận diện, phòng tránh các chiêu trò lừa đảo.

Trên tinh thần đó, Đoàn phường Phú Yên xác định công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng số an toàn cho thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Các trang mạng xã hội của Đoàn - Hội thường xuyên đăng tải thông tin cảnh báo, chia sẻ tình huống thực tế, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ hơn các nguy cơ trên mạng. Thời gian tới, Đoàn phường sẽ phối hợp với lực lượng công an và các trường học trên địa bàn tổ chức truyền thông, sinh hoạt chuyên đề phòng chống xâm hại và bắt cóc online, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, phòng tránh tội phạm công nghệ để giúp các bạn trẻ nhận diện các chiêu trò lừa đảo, bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải trở thành một “lá chắn số”, chủ động tham gia không gian mạng an toàn, lan tỏa thông tin tích cực và cảnh báo cộng đồng trước các hành vi vi phạm, cùng chung tay xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn cho tất cả mọi người.

* Chị Lê Thị Thúy Phượng, thôn 3, xã Ea Bung:

Xây dựng sự tin tưởng từ gia đình

 

Là mẹ của hai con đang học THPT và đại học, tôi vô cùng lo lắng và không ngừng nhắc nhở các con cảnh giác trước các chiêu trò, thủ đoạn “bắt cóc online” hiện nay.

Chúng tôi thường xuyên hướng dẫn các kỹ năng cho con, giải thích về các chiêu trò thao túng tâm lý, giả danh công an/người quen để hù dọa, và dạy con nguyên tắc: Cơ quan chức năng không làm việc, không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.

Để tạo lá chắn bảo vệ các con, gia đình tôi luôn tạo môi trường giao tiếp cởi mở, không phán xét để con tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề, đặc biệt là những mối quan hệ và sự kiện bất thường trên mạng. Với tôi, đây là gốc rễ để con không bị kẻ xấu cô lập, thao túng tâm lý.

Khi bị đề nghị cung cấp thông tin, tôi dạy con không được cung cấp tên thật, tên trường, địa chỉ nhà, số điện thoại, ảnh gia đình, hay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào cho người lạ hoặc trên các nền tảng mạng xã hội; đồng thời không chấp nhận lời mời kết bạn từ người lạ, không chấp nhận mở xem các tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi video yêu cầu làm theo hướng dẫn của người lạ.

Quỳnh Anh - Ngọc Dung (ghi)


Ý kiến bạn đọc