Multimedia Đọc Báo in

Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025

15:30, 01/10/2025

Ngày 1/10, tại phường Tân An, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng hơn 170 đại biểu là trụ trì các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường; đại diện hội thánh, đầu họ đạo, ban cai quản và Ban trị sự đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lê Thị Thanh Bích phát biểu khai mạc hội nghị.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lê Thị Thanh Bích phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lê Thị Thanh Bích thông tin tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh; phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Cụ thể gồm các văn bản: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP, ngày 29/12/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2024; Nghị định số 124/2025/NĐ-CP, ngày 11/6/2025 Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng tiếp thu những khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động tôn giáo và giải đáp, hướng dẫn thực hiện các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Qua hội nghị, giúp các chức sắc tôn giáo tiếp cận, nắm bắt những nội dung pháp luật mới, những quy định liên quan đến hoạt động tôn giáo; đồng thời là dịp để cơ quan quản lý nhà nước và chức sắc tôn giáo tăng cường trao đổi, phối hợp, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống xã hội.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc