Tăng cường “thế trận lòng dân”, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở
Từ thực tiễn công tác tại phường Tân An - địa bàn vừa mang đặc thù đô thị, vừa thuộc khu vực miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống - tôi nhận thấy công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) đặt ra nhiều yêu cầu mới.
![]() |
| Thượng tá Nguyễn Công Hòa. |
Đô thị hóa nhanh tạo ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, song cũng kéo theo áp lực về quản lý dân cư, gia tăng tội phạm công nghệ cao; các vấn đề phức tạp như ma túy, trộm cắp, vi phạm trật tự đô thị… diễn biến khó lường. Đáng chú ý, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận sâu sắc, xuyên suốt và có giải pháp kiên trì, bài bản.
Theo tôi, Văn kiện Đại hội cần nhấn mạnh rõ hơn nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với “thế trận an ninh nhân dân”, nhất là tại khu vực chiến lược, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao dân trí có ý nghĩa quan trọng, mang tính căn cơ đối với nhiệm vụ giữ vững ANTT.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, rất cần quan tâm hơn nữa đến nguồn lực cho lực lượng công an cơ sở. Đồng thời, cần có chính sách đãi ngộ phù hợp, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám địa bàn; đầu tư trang thiết bị, phương tiện, ứng dụng công nghệ trong quản lý xã hội. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai Đề án 06 và các tiện ích phục vụ người dân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số, xã hội số.
Một trong những giải pháp quan trọng, mang tính đặc thù ở địa bàn Tây Nguyên là tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng nòng cốt, cầu nối tin cậy chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; đồng thời kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa các điểm nóng, vụ việc phức tạp có thể phát sinh liên quan đến ANTT. Thực tiễn cho thấy, nơi nào làm tốt công tác vận động quần chúng, tôn trọng phong tục, văn hóa bản địa, thì nơi đó tình hình ANTT ổn định, khối đại đoàn kết được củng cố vững chắc.
Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an phường Tân An
(Lê Thành ghi)





























