Multimedia Đọc Báo in

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường Phan Huy Chú

15:38, 02/10/2025

Sáng 2/10, Ban thực hiện cưỡng chế số 597 - UBND phường Thành Nhất đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng đường Phan Huy Chú (phường Khánh Xuân (cũ) - nay là phường Thành Nhất) - giai đoạn 1.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, ông Phạm Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND phường Thành Nhất về việc thu hồi đất, phá dỡ công trình, cây cối, hoa màu đối với hộ ông Nguyễn Văn Hiền và bà Vũ Thị Thanh Thủy. Diện tích đất bị thu hồi là 131,5 m², trong đó có 64,2 m² đất trồng cây hằng năm đã được cấp giấy chứng nhận và 67,3 m² đất thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông không được công nhận quyền sử dụng.

ông Phạm Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND phường Thành Nhất về việc thu hồi đất
Ban thực hiện cưỡng chế công bố Quyết định về việc thu hồi đất.

Quyết định cưỡng chế được thực hiện theo Quyết định số 7441/QĐ-UBND ngày 3/12/2024 và Quyết định số 7811/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của UBND TP. Buôn Ma Thuột (cũ) liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án.

Lực lượng chức năng tiến hành rào khu vực cưỡng chế.
Lực lượng chức năng tiến hành dựng cảnh báo khu vực cưỡng chế.

Trong quá trình cưỡng chế, các đơn vị, lực lượng tham gia đã thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Đây là bước quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đường Phan Huy Chú, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

bảo đảm an toàn điện cho việc cưỡng chế.
Lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ công trình trên diện tích phải thu hồi thuộc dự án. 

Dự án: Đường Phan Huy Chú có tổng chiều dài 3,8 km, chỉ giới quy hoạch rộng 24 m (trong giai đoạn 1 thực hiện 20 m), nối từ đường 30/4 đến hết địa bàn phường Khánh Xuân (cũ). Dự án có 428 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, phần lớn các hộ đã chấp hành, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 35 hộ chưa đồng thuận, chủ yếu liên quan đến phương án và giá trị bồi thường, cũng như việc phần diện tích đất nằm trong lộ giới quy hoạch không được công nhận quyền sử dụng.

Để bảo đảm tiến độ dự án, trước đây, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động, song không đạt kết quả. Do đó, việc cưỡng chế thu hồi đất buộc phải triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc