Multimedia Đọc Báo in

Ukraine nêu lý do không tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống

18:15, 29/06/2023

Tổng thống Zelensky tuyên bố không tổ chức bầu cử ở Ukraine cho đến khi xung đột kết thúc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây thông báo rằng sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống ở nước này vào năm 2024 nếu tình trạng thiết quân luật vẫn có hiệu lực.

Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky sẽ kết thúc vào năm 2024, nhưng những bình luận của ông cho thấy rằng điều đó sẽ được kéo dài vô thời hạn nếu đến lúc đó xung đột vẫn chưa kết thúc. Ông Zelenky cũng đưa ra những bình luận tương tự về cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine, dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post vào tháng trước.

Khi được hỏi liệu cuộc bầu cử quốc hội có được tổ chức vào mùa thu này hay không, ông Zelensky nói: "Nếu chúng tôi có thiết quân luật, chúng tôi không thể có bầu cử. Hiến pháp cấm bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật. Nếu không có thiết quân luật thì sẽ có bầu cử".

Một phiên họp của Quốc hội Ukraine. Ảnh: Euractiv
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine. Ảnh: Euractiv

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng “sẽ có hòa bình ở Ukraine vào năm tới và cuộc sống sẽ trở lại bình thường".

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cũng cho biết trong tháng này rằng các cuộc bầu cử không thể diễn ra ở Ukraine dưới tình trạng thiết quân luật, điều mà ông Zelensky đã tuyên bố khi xung đột nổ ra vào năm ngoái. "Luật pháp Ukraine quy định không thể tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật. Và điều này có lý", ông Stefanchuk nói.

Ông Stefanchuk nói thêm rằng nếu các cuộc bầu cử diễn ra, nó có thể "dẫn đến sự tan vỡ của nhà nước, điều mà đối thủ của chúng tôi đang mong muốn, đó là lý do tại sao tôi nghĩ quyết định đúng đắn và khôn ngoan nhất là tổ chức bầu cử ngay sau khi kết thúc thiết quân luật".

Sau khi tuyên bố thiết quân luật, Tổng thống Zelensky đã thực hiện các bước để củng cố quyền lực của mình, bao gồm cả việc cấm đảng đối lập chính trong Quốc hội Ukraine, “Opposition Platform — For Life”, đảng nắm giữ 44 ghế vào thời điểm đó. Ông cũng cấm 10 đảng đối lập khác và quốc hữu hóa các phương tiện truyền thông.

Theo TTXVN/Tintuc
 


Ý kiến bạn đọc