Multimedia Đọc Báo in

Ấn Độ chuyển 100 tấn vàng từ Anh về các kho dự trữ trong nước

16:49, 31/05/2024

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vừa chuyển hơn 100 tấn vàng của nước này khỏi Anh để mang về các kho dự trữ ở trong nước. Bước đi đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1991, các kho dự trữ của Ấn Độ tiếp nhận thêm kim loại quý này ở quy mô lớn. 

Ấn Độ cũng sẽ tiếp tục di chuyển một lượng vàng tương đương về trong nước trong những tháng tới, vì các lý do liên quan tới hậu cần và đa dạng nguồn dự trữ.

Theo dữ liệu mới nhất, tính tới thời điểm cuối tháng Ba, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, với tư cách ngân hàng trung ương của nước này, sở hữu khoảng 822,1 tấn vàng, trong đó gần 414 tấn được gửi ở nước ngoài.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ bắt đầu chuyển vàng về các kho dự trữ trong nước kể từ tháng Ba (Scroll.in)
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ bắt đầu chuyển vàng về các kho dự trữ trong nước kể từ tháng Ba (Scroll.in)

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ nằm trong số các ngân hàng trung ương trên thế giới tích cực mua vàng những năm qua. Cơ quan này đã thêm 27,5 tấn vàng vào danh mục dự trữ của mình trong năm tài chính trước. Đối với nhiều ngân hàng trung ương thế giới, nước Anh được coi là nơi dự trữ vàng theo truyền thống. Ấn Độ cũng không ngoại lệ khi nước này sử dụng một số kho dự trữ kim loại vàng ở London từ thời kỳ trước khi giành được độc lập năm 1947.

Một quan chức Ấn Độ cho biết, RBI bắt đầu mua vàng từ cách đây vài năm và đã quyết định xem xét lại nơi họ muốn lưu trữ vàng. Vì lượng dự trữ đang tăng lên ở nước ngoài nên Ấn Độ quyết định chuyển một số vàng về trong nước.

Đối với hầu hết người dân Ấn Độ, vàng là một vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là sau khi chính phủ của cựu Thủ tướng Chandra Shekhar cam kết sử dụng kim loại quý này để giải quyết cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán năm 1991.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã mua 200 tấn vàng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cách đây khoảng 15 năm. Trong vài năm trở lại đây, lượng dự trữ vàng của quốc gia Nam Á này đã tăng đều đặn thông qua hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương. Điều này cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Ấn Độ và sự tự tin của các nhà điều hành kinh tế, hoàn toàn trái ngược với tình hình năm 1991.

Tuy nhiên, việc di chuyển 100 tấn vàng, chiếm gần một phần tư lượng vàng dự trữ trong nước vào cuối tháng 3 là một thách thức. Đây được coi là một hoạt động hậu cần khổng lồ, đòi hỏi nhiều tháng lập kế hoạch và thực hiện chính xác. Nó liên quan đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và một số cơ quan khác của chính phủ cũng như chính quyền một số bang.

Hiện, vàng dự trữ được Chính phủ Ấn Độ bảo quản tại căn hầm trong tòa nhà văn phòng cũ của Ngân hàng Dự trữ tại Mumbai cũng như kho vàng tại thành phố Nagpur, bang Maharashtra.

Theo VOV


Ý kiến bạn đọc