Multimedia Đọc Báo in

Mục tiêu càng lớn, quyết tâm càng cao

06:46, 10/08/2025

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Quyết định số 2368/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án Phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Đây được đánh giá là cuộc cách mạng của bóng đá, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của những nhà hoạch địch chính sách, giới chuyên môn, những ai quan tâm đến bộ môn thể thao vua của nước nhà, với kỳ vọng đưa bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá, nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đề án được chuẩn bị chu đáo, có sự tham vấn ý kiến của các chuyên gia hàng đầu, xây dựng, xác định mốc lộ trình, mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Trong đó, riêng bóng đá nam, mục tiêu phấn đấu đoạt huy chương vàng tại SEA Games 33, 34 và 35; vượt qua vòng bảng ASIAD 2026; vào tứ kết ASIAD 2030; vào đến vòng loại World Cup 2030 và phấn đấu giành quyền tham dự World Cup 2034…

Rõ ràng đây là những mục tiêu đầy tham vọng, đặc biệt trong bối cảnh các địa phương hoàn thành công tác hợp nhất, chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành thông suốt. Trong bối cảnh này, bóng đá cũng có dư địa lớn để phát triển, bởi lúc này tính tập trung sẽ cao hơn, xã hội hóa tốt hơn, những người yêu mến, tâm huyết với bóng đá nước nhà dốc nguồn lực, đầu tư mạnh mẽ hơn cho môn thể thao vua.

Các cầu thủ tranh tài tại Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2025.

Tất nhiên, người hâm mộ môn túc cầu nước nhà đều mong muốn những mục tiêu cụ thể, ở từng giai đoạn nhất định nêu trên sẽ được hiện thực hóa.

Chính điều đó đòi hỏi những người làm công tác quản lý, điều hành đề cao quyết tâm, mạnh dạn đổi mới tư duy, phương thức quản lý mới, hiện đại, chuyên nghiệp, theo kịp xu thế. Những bài học trong quá khứ khi chúng ta làm bóng đá theo kiểu “xây nhà từ nóc”, chạy theo thành tích mà quên đi việc xây dựng, đặt nền móng vững chắc đã để lại những hệ quả lâu dài cho bóng đá nước nhà, cần phải được thay đổi.

Để thay đổi tư duy này, những người làm công tác bóng đá phải dũng cảm, xây dựng nền móng vững chắc, thậm chí dám hy sinh thành tích ở đấu trường khu vực để hướng đến mục tiêu cao hơn, xa hơn. Các giải đấu khu vực Đông Nam Á khi đó sẽ là sân chơi, cơ hội cho các cầu thủ trẻ trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, bệ phóng để vươn xa hơn.

Thiết nghĩ cũng cần nhắc đến vai trò cực kỳ quan trọng của các câu lạc bộ, các địa phương trong công tác phối hợp, thực hiện đề án. Theo đó, các địa phương liên quan cần sớm xây dựng, cải tiến, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ bóng đá trẻ, giúp những nhà tuyển trạch phát hiện các tài năng bóng đá. Bản thân các câu lạc bộ chú trọng đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo, vừa phục vụ chính đội bóng, vừa đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Đề án xây dựng trong thời gian 20 năm, một khoảng thời gian được nhận định là phù hợp để chúng ta có đủ điều kiện, tự tin hiện thực hóa những mục tiêu đề ra. Vấn đề là tất cả các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cần bắt tay thực hiện ngay lúc này với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển du lịch trở thành ngàh kinh tế mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.