Mục tiêu thứ hai trong năm của thầy trò Kim Sang-sik
Chỉ còn 2 ngày nữa, sau kỳ nghỉ lễ, ngày 3-9, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào cuộc đua tại bảng C, Vòng loại U23 châu Á 2026.
Mục tiêu mà thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa ra sau khi bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á là đoạt tấm vé trực tiếp, giành quyền vào Vòng chung kết.
Để đạt được mục tiêu này, ngoài Bangladesh và Singapore, tuyển U23 phải vượt qua “chướng ngại vật”, đội bóng được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chủ nhà U23 Việt Nam là U23 Yemen.
![]() |
Bộ khung giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 của Việt Nam sẵn sàng chinh phục mục tiêu lớn thứ 2 trong năm. Ảnh: VFF |
Được biết U23 Yemen đã có mặt tại Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 31/8. Theo thông tin, huấn luyện viên Al Suneini đem đến 24 cầu thủ nòng cốt, đa số đang thi đấu cho các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia.
Trong đó, 3 cái tên thu hút sự quan tâm nhiều của báo chí, giới chuyên môn là các tuyển thủ quốc gia Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous vừa khoác áo đội tuyển dự vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025.
Tuyển U23 Yemen cho thấy mình có sự chuẩn bị rất chu đáo, khi có chuyến tập huấn tại UAE, thi đấu giao hữu kín với một số câu lạc bộ chất lượng, tổng rà soát lực lượng, chiến thuật. Các cầu thủ U23 Yemen có thể hình, nền tảng thể lực sung mãn và ẩn chứa nhiều bất ngờ trong lối chơi, sẵn sàng cạnh tranh với chủ nhà.
Trong khi đó chủ nhà U23 Việt Nam cũng cho thấy quyết tâm hoàn thành mục tiêu lớn thứ hai trong năm của mình. Những gương mặt vừa đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á tiếp tục có tên trong danh sách tập trung cùng với sự xuất hiện đầu tiên của gương mặt tiềm năng là tiền vệ nằm trong top 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024-2025, hiện đang khoác áo Câu lạc bộ Ninh Bình Trần Thành Trung.
Toàn đội đã hội quân tại Phú Thọ vào ngày 28/8 và bước vào làm quen ngay với sân bãi, điều kiện thời tiết, qua đó để chiến lược gia Kim Sang-sik tổng rà soát, điều chỉnh chiến thuật, hoàn thiện khâu lắp ghép đội hình tối ưu nhất trước khi chính thức bước vào cuộc đua. Cùng với lợi thế sân nhà, sự đồng hành của người hâm mộ, U23 Việt Nam tự tin hoàn thành mục tiêu, đáp ứng kỳ vọng của khán giả nhà dành cho đội tuyển.
Được biết, tại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đang có thành tích khá tốt khi liên tục góp mặt trong 5 kỳ kể từ năm 2016. Trong đó năm 2018 đoàn quân áo đỏ đã xuất sắc đoạt ngôi á quân.
Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Bangladesh (ngày 3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9) trên sân vận động Việt Trì. Tất cả các trận đấu đều diễn ra vào khung giờ 19 giờ và được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của VTV và FPT Play phục vụ khán giả hâm mộ.
Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2026 có 44 đội bóng mạnh nhất châu lục tranh tài. Các đội chia làm 11 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, 11 đội bóng đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé vào vòng chung kết, diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm 2026.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc