Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: 102 doanh nghiệp ký cam kết chấp hành vận tải đường bộ và hoạt động khoáng sản

19:57, 05/07/2024

Chiều 5/7, Công an TP. Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kinh tế, môi trường cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô, đơn vị kinh doanh vật khoáng sản, vật liệu xây dựng, các bến xe, ban quản lý khu công nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Trong thời gian này, trên địa bàn thành phố xảy ra 39 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 22 người, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 13 vụ, tăng 9 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT vẫn do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông, trong đó do không chú ý quan sát xảy ra 8 vụ (chiếm 20,5%), đi sai làn đường, phần đường 8 vụ (20,5%), chuyển hướng không bảo đảm an toàn 6 vụ (15,4%), không nhường đường 6 vụ (15,4%), không làm chủ tay lái 6 vụ (15,4%), không giữ khoảng cách an toàn 2 vụ (5,1%) và nguyên nhân khác 3 vụ (7,7%).

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa thể hiện hết trách nhiệm trong việc quản lý, vì lợi nhuận đã khoán trắng cho lái xe hoặc làm ngơ, để với lái xe vi phạm, không chấp hành pháp luật, chạy nhanh để tăng vòng chuyến, chở hàng quá tải, quá kích thước, quá số người quy định, sử dụng ma túy…

Việc quản lý thiết bị giám sát hành trình chưa được quan tâm thực hiện, một số đơn vị vận tải không phân công người theo dõi hành trình chạy xe để kịp thời có biện pháp cảnh báo, ngăn chặn đối với lái xe vi phạm trên đường ...

Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị.
Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị.

Về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố có 14 đơn vị có giấy phép hoạt động, với diện tích hơn 144 ha, trữ lượng 15,5 triệu m3. Hoạt động khai thác khoáng sản vẫn còn một số tồn tại như: khai thác vượt hạn mức so với cấp phép công suất; một số mỏ đã kết thúc khai thác nhưng chưa thực hiện công tác đóng mỏ, phục hồi môi trường theo quy định; vẫn còn tình trạng phương tiện chở khoáng sản vượt tải trọng cho phép…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột đề nghị các doanh nghiệp vận tải cần xây dựng văn hóa giao thông trong đơn vị; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo giục về TTATGT cho cán bộ, nhân viên và lái xe; tuyển dụng lái xe có đủ năng lực, phẩm chất và kỹ năng lái xe an toàn; trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho phương tiện, thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ…

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên trong quá trình khai thác, kinh doanh, vận chuyển. Đối với các đơn vị có hành vi vi phạm, Công an thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo tinh thần “không có vùng cấm, không ngoại lệ” để tránh thất thoát ngân sách nhà nước và tạo sự công bằng trong hoạt động kinh doanh.

Đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành quy định về vận tải đường bộ.
Đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành quy định về vận tải đường bộ.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, đại diện 102 doanh nghiệp, đơn vị đã ký cam chấp hành quy định về bảo đảm TTATGT hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc