Multimedia Đọc Báo in

Trả lại hơn 115 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

20:16, 14/08/2024

Công an xã Đắk Liêng (huyện Lắk) vừa hỗ trợ chị Vũ Thị Thúy (SN 1987, buôn Yuk La, xã Đắk Liêng) chuyển trả lại hơn 115 triệu đồng do người lạ chuyển vào tài khoản.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 5/8/2024, chị Thúy phát hiện trong tài khoản ngân hàng Vietcombank của mình nhận được số tiền hơn 115,4 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng lạ chuyển vào.

Chị Thúy không biết danh tính người chuyển tiền và không có người nào nhờ chị nhận tiền chuyển giúp nên đã trình báo sự việc cho Công an xã Đắk Liêng.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Đại úy Hoàng Văn Long, Trực ban Công an xã Đắk Liêng đã tiếp nhận đơn trình báo và đề nghị chị Thúy không được sử dụng số tiền trên hoặc chuyển cho người khác khi chưa xác minh làm rõ.

Chị Vũ Thị Thúy (bên phải) đã trao trả lại hơn 115 triệu đồng cho chị Huỳnh Thị Ngọc Châu (ở giữa) trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Đắk Liêng (huyện Lắk).
Chị Vũ Thị Thúy (bên phải) đã trao trả lại hơn 115 triệu đồng cho chị Huỳnh Thị Ngọc Châu (ở giữa) trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Đắk Liêng (huyện Lắk).

Qua xác minh, Công an xã Đắk Liêng đã xác định được người chuyển nhầm là chị Huỳnh Thị Ngọc Châu (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), nơi tạm trú tại thôn E Đen (xã Ea Nam, huyện Ea’Hleo).

Vừa qua, trước sự chứng kiến của Công an xã Đắk Liêng, chị Thúy hoàn thiện các thủ tục trao trả lại toàn bộ số tiền cho chị Châu. Đồng thời, chị Châu đã bày tỏ niềm vui và xúc động trước nghĩa cử tốt đẹp của chị Thúy và sự hỗ trợ tận tình giúp đỡ để nhận lại số tiền của Công an xã Đắk Liêng.

Qua sự việc này, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự tội chiếm giữ trái phép tài sản. Đồng thời, người dân không nên tự ý chuyển trả lại tiền khi không có bên thứ ba chứng kiến để tránh các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Khánh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc