Multimedia Đọc Báo in

Chủ động khắc phục, ổn định đời sống người dân khu vực phía Tây Đắk Lắk

22:25, 24/11/2025

Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, mặc dù trọng điểm ảnh hưởng nặng và thiệt hại nhiều nằm ở các xã khu vực phía Đông tỉnh, tuy nhiên, một số xã khu vực phía Tây Đắk Lắk ven sông Krông Ana, sông Sêrêpốk cũng phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là tình trạng ngập lụt, chia cắt cục bộ.

Trước những mất mát và khó khăn chồng chất, để giúp người dân ổn định lại cuộc sống, công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai một cách khẩn trương, đồng bộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. ​

Bám địa bàn, chỉ đạo sát sao

Là địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng do những trận mưa lớn sau cơn bão số 13, xã Yang Mao có nhiều khu vực nước ngập sâu, bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở.

Để kịp thời nắm bắt tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đã cùng đoàn công tác của tỉnh có mặt tại địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn tặng quà cho hộ gia đình bị sập nhà do sạt lở đất. Ảnh: Thuận Thông
Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn tặng quà cho hộ gia đình bị sập nhà do sạt lở đất xã Yang Mao. Ảnh: Thuận Thông.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu chính quyền xã phối hợp với lực lượng công an, quân đội kiên quyết di dời toàn bộ người dân sống trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là những hộ đang ở vị trí có nguy cơ rất cao, việc di dời phải được thực hiện ngay, không chờ nước rút.

Đồng chí yêu cầu lực lượng chức năng phải trực 24/24; thăm hỏi ngay các hộ bị thiệt hại nặng, nhất là các gia đình có nhà sập, nhà trôi. Để hỗ trợ người dân bị thiệt hại, tỉnh đã thống nhất hỗ trợ trước mắt 60 triệu đồng/hộ đối với các trường hợp nhà bị trôi, sập; sau khi đánh giá toàn bộ thiệt hại về cây trồng, vật nuôi địa phương sẽ có phương án hỗ trợ giúp người dân tái sản xuất.

Theo đó, đến 22 giờ ngày 18/11, địa phương đã di dời, sơ tán 170 hộ dân, với 800 nhân khẩu và 50 khẩu tự nguyên di dời đến nơi an toàn. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, di dời nên không có thiệt hại về người.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại thôn Buôn Triết, xã Dur Kmăl. Ảnh: Duy Tiến
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại thôn Buôn Triết (xã Dur Kmăl). Ảnh: Duy Tiến

Ở xã Dur Kmăl và xã Krông Ana, mưa lớn đã khiến lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về sông Krông Ana tăng cao, dẫn đến một số khu vực trên địa bàn hai xã ngập sâu.

Trước tình hình đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tiến hành khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác ứng phó, phòng chống thiên tai tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra tình hình lũ lụt tại
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra tình hình lũ lụt tại xã Krông Ana.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng chí yêu cầu các xã tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước tình hình mưa lũ; thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình, sẵn sàng chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người dân, kiên quyết di dời các hộ ở những vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị chia cắt, cô lập và các điểm sinh hoạt tập trung người dân tránh lũ để không ai bị đói, bị khát...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra một điểm sạt lở tại đèo Phượng Hoàng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra một điểm sạt lở tại đèo Phượng Hoàng. Ảnh: Duy Tiến.

Trước đó, đồng chí cũng đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực đèo Phượng Hoàng và một số vị trí trọng yếu, nguy hiểm, bị ngập lụp trên địa bàn xã Ea Trang, bảo đảm không để xảy ra những thiệt hại không đáng có cho người và phương tiện qua lại.

Chủ động từ cơ sở

Theo báo cáo của UBND xã Yang Mao, mưa lũ đã khiến 5 căn nhà của các hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn, 1 căn nhà bị cuốn trôi 80%, 22 căn nhà bị ngập nước, cát, đá, trôi vùi lấp nền nhà, đường đi xung quanh. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường qua địa bàn xã như tuyến Tỉnh lộ 12, trục đường liên xã, liên thôn bị sạt lở, hư hỏng...

Trước tình hình đó, UBND xã và các ban ngành địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị sập, bị cuốn trôi. Trước mắt, UBND xã đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm để người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời bố trí lực lượng gồm 200 người tham gia nạo vét 5.000 m3 đất đá, cát tại thông Ea Hăn và sửa chữa, dọn dẹp nhà để di dời 170 hộ dân về nhà. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng y tế phun tiêu độc, khử trùng tại các điểm trường học để học sinh đi học trở lại; tiếp tục phân bổ nhu yếu phẩm cho bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ổn định cuộc sống sau khi nước rút.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Chiến Hoà chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn cho người dân tại xã Dray Bhăng. Ảnh: Hồng Chuyên
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hoà chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn cho người dân tại xã Dray Bhăng. Ảnh: Hồng Chuyên

Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên Nhân dân và lực lượng phòng, chống mưa lũ tại thôn Ea Hăn và thôn Yang Hăn. 

Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa đã bày tỏ sự chia sẻ trước những khó khăn, vất vả của nhân dân và lực lượng phòng, chống mưa lũ. Đồng thời, biểu dương nỗ lực của địa phương, các lực lượng chức năng và bà con, dù trong điều kiện khó khăn nhưng đã nhanh chóng khắc phục để từng bước vượt qua. 

Đặc biệt, Đảng ủy, chính quyền xã Yang Mao đã chủ động, tích cực thực hiện rất tốt phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn. Cùng với đó, địa phương cũng đã tổ chức bếp ăn và có đội ngũ y bác sĩ phục vụ người dân. Nhờ đó, mặc dù bị chia cắt nhưng cuộc sống của người dân vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, chu đáo.

Tại xã Đắk Liêng, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn xã có 67 ha cây trồng vụ Thu Đông bị ngập lụt, 3 căn nhà bị sập hoàn toàn, 4 căn bị hư hỏng và một số công trình giao thông thủy lợi. Trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã đã thành lập các tổ, tổ chức kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao, những nơi trũng thấp có nguy cơ bị ngập úng, huy động lực lượng tiếp cận và di dời người và tài sản các hộ dân tại bị ngập lụt.

Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng Tô Tuấn Anh cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục đang được thực hiện, song song với đó địa phương cũng triển khai các hoạt động chung tay hỗ trợ người dân tại địa phương và bà con ở khu vực phía Đông của tỉnh. Sau khi nước rút, Ban tự quản thôn, buôn cùng các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nhà sửa chữa khắc phục lại nhà để ổn định cuộc sống.

Đoàn viên thanh niên xã Đắk Liêng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa.
Đoàn viên, thanh niên xã Đắk Liêng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa.

Cũng trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Dray Bhăng đã có nhiều khu vực bị ngập lụt, giao thông chia cắt và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Xã Dray Bhăng đã ban hành văn bản chỉ đạo, kích hoạt các phương án phòng, chống lụt bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phân công cụ thể các thành viên phụ trách từng địa bàn, duy trì trực ban 24/24 giờ và triển khai các biện pháp ứng phó trong sản xuất, giao thông, thủy lợi.

Đặc biệt sau khi phát hiện sự cố sạt trượt trên Quốc lộ 27 và cầu Giang Sơn đoạn qua địa bàn xã, địa phương đã phối hợp với đơn vị liên quan phân luồng, hướng dẫn giao thông và khắc phục sự cố sạt lở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa kiểm tra thực tế tại xã
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa kiểm tra thực tế tại xã Krông Ana.

Kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Dray Bhăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa yêu cầu địa phương và đơn vị liên quan phải có thông báo tình hình, hướng dẫn người dân tránh đi lại vào vùng ngập, hạn chế rủi ro; bố trí các phương tiện cứu hộ như ghe thuyền, áo phao, máy móc tại các vị trí trọng điểm.

Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu UBND xã chủ động chuẩn bị nơi ở tạm cho người dân bị di dời, bảo đảm có chăn màn, nước sạch, nhu yếu phẩm, thuốc men, không để người dân gặp khó khăn trong thời gian lưu trú.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, những ngày qua, UBND tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo để khắc phục hiện trường, hỗ trợ khẩn cấp dân sinh với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”.

Tỉnh đã huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực trên địa bàn, nhờ sự giúp đỡ của các bộ Trung ương và kêu gọi sự ủng hộ hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân để phục vụ công tác ứng phó.

Tính đến chiều 24/11, các đơn vị Công an, bộ đội đã huy động hơn 13.350 chiến sĩ và hàng trăm phương phương tiện; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh huy động hơn 7.000 công chức, viên chức, thanh niên, phụ nữ, tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh để tham gia giúp đỡ nhân dân.

Hoàng Tuyết - Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc