Đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp lương thực, hóa chất và lực lượng cứu hộ
Chiều 20/11, tại UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó tình hình mưa lớn, lũ lụt trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.
Tại cơ sở 2 UBND tỉnh Đắk Lắk (phường Tuy Hòa), tham dự có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5; cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn báo cáo tình hình mưa lũ trên địa bàn Đắk Lắk tại cuộc họp. |
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã thông tin về tình hình mưa lũ, lưu lượng nước trên các sông tại các tỉnh, dự báo hai ngày nữa mực nước các sông sẽ xuống dưới báo động 1. Kể từ thời điểm này, các địa phương, đơn vị chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận những khu dân cư ngập sâu, sạt lở để di dời dân đến nơi an toàn; tiếp tế lương thực kịp thời cho người dân, chỉ đạo vận hành các hồ chứa để giảm lũ, điều phối giao thông hợp lý để người dân có thể đi lại, hiện nay đang bị tắc rất nhiều.
Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo lực lượng công an các địa phương ứng trực 100% tại cơ sở; bố trí lực lượng công an giao thông tăng cường điều phối giao thông trên các tuyến; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chi viện cho các địa phương...
![]() |
| Các địa phương tham gia họp trực tuyến. |
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số điểm bị chia cắt, tỉnh đang nỗ lực giải cứu người dân, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân các vùng bị cô lập.
Hiện nay nước lũ đang rút chậm, nhất là ở khu vực hạ lưu. Khó khăn nhất hiện nay của tỉnh là công tác tiếp cận một số khu vực ngập sâu. Địa phương đã tiếp cận được khu vực Phú Hòa 2, đến nay lực lượng cứu trợ vẫn đang tiếp tục cứu dân địa phương này.
Riêng khu vực xã Hòa Thịnh và xã Hòa Xuân không thể tiếp cận từ phía tỉnh; tỉnh đang nỗ lực tiếp cận từ hướng tỉnh Khánh Hòa.
Trước mắt, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn lương thực dự trữ cho người dân; hỗ trợ về y tế bao gồm: thuốc men và lực lượng, các túi sơ cứu, hóa chất xử lý môi trường, nước... Công tác khắc phục sau thiên tai, tỉnh rất mong nhận được hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kinh phí và công tác phục hồi sản xuất. Duy trì hỗ trợ quân số gồm: 2.400 đồng chí từ lực lượng quân đội, 800 đồng chí từ lực lượng công an và 600 đồng chí từ lực lượng thanh niên để hỗ trợ người dân khắc phục sau thiên tai.
![]() |
| Các đại biểu tham gia cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk. |
Tính đến chiều 20/11, ứng cứu mưa bão tại các địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 12.323 đồng chí và 60 xe ô tô các loại, 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 57 ca nô, xuồng máy, 69 phao bè cứu sinh, 350 bộ nhà bạt các loại, 8.088 phao tròn cứu sinh, 7.179 áo phao và một số phương tiện, trang bị, vật chất khác để hỗ trợ các địa phương triển khai phương án ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chuẩn bị vị trí bãi cất hạ cánh máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn.
Công an tỉnh đã huy động lực lượng, thiết bị gồm 122 xe ô tô các loại, 40 ca nô, xuồng máy... để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực lũ, ngập lụt.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động 140 cán bộ, chiến sĩ và thiết bị gồm 7 ca nô, xuồng máy... để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực lũ, ngập lụt…
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, đây là đợt lũ vượt qua các cơn lũ lịch sử nên người dân rất chủ quan. Tính đến nay đã có 50 người chết, 52.000 ngôi nhà ngập trong biển nước, thiệt hại về tính mạng người dân, tài sản, hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông... rất nặng nề.
![]() |
| Công tác cứu hộ cứu nạn được triển khai khẩn cấp ở các địa bàn ngập lụt. |
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị, lực lượng tiếp tục cố gắng, duy trì lực lượng. Ưu tiên phải bằng mọi cách tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, không để dân ở trên mái nhà cả đêm, thiếu ăn, uống và rét lạnh.
Lực lượng Quân khu 5, công an, chính quyền địa phương phải nắm chắc các khu vực ngập sâu, chia cắt, bằng mọi cách phải tiếp cận được trong đêm nay, thêm một đêm nữa người dân sẽ khó chịu nổi, rất nguy cấp.
Ngay trong ngày mai, các địa phương ưu tiên những nơi nào thuận lợi nhất để sơ tán dân, kể cả doanh trại quân đội, công an; cử lực lượng hỗ trợ, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm những vùng cô lập. Bí thư, Chủ tịch các địa phương cử lực lượng nấu cơm tiếp ứng cho dân, cần thiết thì huy động lực lượng quân đội vào cuộc.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình mưa lũ. |
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục duy trì, huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị có thể để hỗ trợ các địa phương ứng cứu.
Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn cấp khắc phục hệ thống thông tin liên lạc để kết nối liên lạc, nắm được tình hình của các xã, phường.
Bộ Xây dựng và Bộ Công an khẩn trương khai thông, điều tiết các tuyến giao thông huyết mạch, hạn chế dân đi lại những tuyến bị sạt lở.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công Thương chỉ đạo các hồ chứa nước có điều tiết hợp lý để cắt giảm lũ.
Bộ Y tế hỗ trợ các loại thuốc men điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; cung cấp hóa chất, hướng dẫn công tác vệ sinh sau lũ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, xem xét cho học sinh đi học lại khi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên, bố trí học bù sau.
Đối với các lực lượng quân sự, tiếp tục giữ đúng quân số cho đến khi khắc phục xong.
Công tác hỗ trợ, Chính phủ sẽ nhanh chóng hỗ trợ gạo cho các địa phương cấp phát cho bà con. Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo về thiệt hại, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét lại toàn bộ thiệt hại để có hỗ trợ tiếp theo.
Tuyết Hương – Trung Hiếu


































Ý kiến bạn đọc