Dốc sức hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống
Những ngày qua, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử lớn chưa từng có, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Ngay khi nước bắt đầu rút, cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, dồn toàn lực hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống.
Mưa lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 100% xã, phường ở phía Đông của tỉnh bị ngập, chia cắt nhiều khu dân cư và làm tê liệt hạ tầng giao thông.
Tính đến sáng 23/11, toàn tỉnh ghi nhận 55 người tử vong và 10 người mất tích. Trận lũ đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 150.000 ngôi nhà bị ngập; hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục hư hỏng nặng, ước thiệt hại 1.000 tỷ đồng. Về nông nghiệp, ước tính khoảng 180.000 ha cây trồng (lúa, sầu riêng, cà phê...); 3,2 triệu gia súc, gia cầm và khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản, 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính gần 5.330 tỷ đồng.
Tại xã Hòa Xuân, qua thống kê sơ bộ, đến trưa 23/11, toàn xã có 10/13 thôn với 4.500 hộ vẫn còn bị ngập sâu trong nước, hàng chục căn nhà bị sập hoặc hư hỏng, điện, cáp viễn thông bị đứt gãy.
![]() |
| Một người dân ở phường Tuy Hòa dựng tạm lại ngôi nhà bị lũ tàn phá. Ảnh: Minh Chi |
Tại phường Phú Yên, nước lũ đã gây ngập 14/23 khu phố, làm 7 người chết, hơn 10.450 ngôi nhà bị ngập, đổ sập; 7/12 điểm trường ngập sâu làm hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy học. Tổng thiệt hại về hạ tầng, giao thông và nông nghiệp tại phường ước tính hàng chục tỷ đồng.
|
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương tập trung toàn lực khắc phục hậu quả lũ lụt đặc biệt lớn trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Xác định việc khắc phục hậu quả là một chiến dịch đặc biệt quan trọng và khẩn cấp, các sở, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, tạm dừng các công việc chưa cần thiết để tập trung khắc phục thiệt hại, với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”. Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường: Tập trung cao độ, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm cứu nạn người mất tích và đảm bảo tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch và thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu để tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân; bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, cung cấp kịp thời, đầy đủ nhu yếu phẩm cho nhân dân, đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng yếu thế; tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị tập trung khắc phục thiệt hại trong thời gian sớm nhất để sớm ổn định hoạt động và sản xuất; thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh phải bố trí lãnh đạo làm việc trực tiếp tại khu vực phía Đông để chỉ đạo khắc phục hậu quả và giải quyết công việc ít nhất đến hết Tết Nguyên đán 2026. |
Tại các xã phía Tây của tỉnh (Đắk Lắk cũ) cũng bị thiệt hại nặng nề do ngập lụt. Tại xã Krông Ana, 204 lồng bè cá, sản lượng hơn 1.100 tấn (trị giá gần 47 tỷ đồng) mất trắng; hàng chục héc ta hoa màu, cây công nghiệp đến kỳ thu hoạch bị ngập úng. Thôn 6 Bình Hòa với gần 700 nhân khẩu bị chia cắt. Tại xã Dur Kmăl, hệ thống đê bao Buôn Triết sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ vỡ đê diện rộng rất cao. Buôn Krông và thôn Buôn Triết, gần 500 hộ bị cô lập dài ngày, đường giao thông nội buôn bị xói lở hàm ếch, gây nguy hiểm lớn cho việc đi lại.
Khắc phục hiện trường, hỗ trợ khẩn cấp dân sinh
Tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường. Đồng thời, tỉnh xác định công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Tỉnh đã huy động khoảng 21.000 người, bao gồm gần 8.000 quân nhân, hơn 6.000 công an và khoảng 7.000 lực lượng địa phương. Các tổ công tác được điều động đến từng xã, phường, tiếp cận từng khu dân cư, rà soát người còn mắc kẹt và tổ chức sơ tán an toàn. Đồng thời, mỗi xã, phường có từ 2 - 3 bếp ăn tập thể được thiết lập để bảo đảm người dân có suất ăn nóng hằng ngày. Lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và nước uống được chuyển đến liên tục theo các tuyến cứu trợ ưu tiên.
Hiện nay, chỉ một số vùng còn ngập cục bộ. Các lực lượng đã tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước; hốt dọn đất, đá bồi lấp mặt đường và rãnh dọc, đắp cấp phối đá dăm các vị trí ổ gà để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến... Người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, ở các ngã ba từ Phú Khê 2 ra đến cầu Bàn Thạch, hàng chục phương tiện vận tải hàng hóa, lương thực, thực phẩm được các nhà hảo tâm đưa xuống Quốc lộ 1 để chờ ca nô, xuồng, thuyền phao vận chuyển vào vùng ngập… Tại đây, nhóm anh Đặng Văn Phúc và đoàn Tây Ninh đang hạ thuyền phao đưa hàng hóa vào các vùng ngập ở Phước Giang, Hòa Tâm, Phú Khê 2, Thạch Tuân 2… Anh Đặng Văn Phúc cho biết: “Ngay sau khi nghe tin bão lũ ảnh hưởng đến phía Đông Đắk Lắk, ngày 22/11, đoàn chúng tôi vận động 5 ca nô, 2 tấn nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân”.
![]() |
| Xã Tuy An Nam cấp phát 80 tấn gạo hỗ trợ từ Chính phủ cho các hộ dân gặp khó khăn do mưa lũ. Ảnh: Tuyết Hương |
Đến nay, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, hàng cứu trợ từ nhiều tỉnh, thành và các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh liên tục được chuyển về vùng lũ. Tại các xã nước còn ngập như Hòa Thịnh, Hòa Xuân, chính quyền đang nỗ lực cung cấp lương thực, áo ấm và hỗ trợ lo hậu sự cho người xấu số. Phường Phú Yên cũng đã tiếp nhận và phân phát 7.000 suất quà cứu trợ đến tận tay người dân, đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ thuốc men, nhu yếu phẩm để phòng, chống dịch bệnh sau lũ.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Đắk Lắk đang tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm tính mạng và sức khỏe người dân, tiếp tục tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, y tế. Đồng thời, khắc phục hiện trường, hỗ trợ khẩn cấp dân sinh, phục hồi sản xuất - kinh doanh, khôi phục hạ tầng cơ sở bị hư hại và xử lý ô nhiễm môi trường. Bảo đảm thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và an toàn, đưa mọi hoạt động đời sống, sản xuất kinh doanh trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.
Nhóm PV































Ý kiến bạn đọc