Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, hỗ trợ các gia đình bị sập nhà do mưa lũ
Ngày 25/11, Đại tá Niê Ta, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên các gia đình bị sập nhà tại xã Đắk Liêng.
Cùng tham gia chuyến công tác có đại diện Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 5 - Dray Bhăng và lãnh đạo địa phương.
![]() |
| Đoàn công tác thăm, tặng quà các gia đình bị sập nhà do mưa lũ. |
Đến thăm các hộ gia đình bị mất nhà cửa, đồng chí Đại tá Niê Ta đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định tinh thần và cuộc sống. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Niê Ta đã trao tận tay những phần quà và tiền hỗ trợ, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc của lực lượng vũ trang tỉnh đối với những mất mát của bà con.
![]() |
| Đại tá Niê Ta động viên các gia đình, đồng thời đề nghị các lực lượng chung sức hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. |
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: “Trước những khó khăn lớn do thiên tai, điều quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ sát cánh cùng nhân dân; đề nghị Ban Chỉ huy PTKV 5 - Dray Bhăng và cấp ủy, chính quyền xã Đắk Liêng tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, khẩn trương cử bộ đội, dân quân tích cực đóng góp ngày công, vật lực để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là ba hộ bị sập nhà, sớm xây dựng lại nơi ở, ổn định cuộc sống”.
Xã Đắk Liêng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng trong đợt bão lụt lịch sử vừa qua. Nước sông Krông Ana dâng cao đột ngột, kèm theo lũ quét đã gây ngập lụt diện rộng, nhấn chìm và cuốn trôi nhiều hoa màu, tài sản của nhân dân. Đặc biệt nghiêm trọng, tại buôn Mliêng, cơn lũ dữ đã cuốn sập 3 căn nhà.
![]() |
| Các lực lượng tham gia giúp dân dựng lại nhà sập ở buôn Mliêng. |
Nhờ sự chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai của chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy PTKV 5 - Dray Bhăng và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, công tác di dời nhân dân đã được triển khai kịp thời. Toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn trước khi lũ về, nhờ đó, không có thiệt hại về người.
Hải Anh
































Ý kiến bạn đọc