Multimedia Đọc Báo in

Không để tin giả về mưa lũ ở Đắk Lắk thao túng dư luận

14:49, 25/11/2025

Những ngày qua, lợi dụng lúc Đắk Lắk đang oằn mình trong trận lũ lịch sử, các luận điệu xuyên tạc đã tung nhiều tin giả để kích động dư luận, nhằm âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Cơn lũ tin giả”

Sáng 19/11, những cơn mưa lớn kéo dài trút xuống khu vực Đắk Lắk. Chỉ sau vài giờ, nhiều tuyến đường biến thành dòng nước xiết; hàng loạt khu vực xã, phường ở  phía Đông của tỉnh ngập sâu, bị cô lập hoàn toàn. Nơi nước ngập đến mái nhà, người dân vẫn kiên cường bám trụ, chờ cứu hộ. Lực lượng chức năng đã có cuộc “chạy đua” nghẹt thở với thời gian để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản nằm dưới dòng nước dữ.

Mất mát về vật chất và tinh thần là điều khó tránh. Không một ai mong muốn điều đó xảy ra với đồng bào mình, trên quê hương mình. Hàng triệu trái tim dõi theo, hướng về người dân giữa tâm lũ bằng cách nắm bắt thông tin qua báo chí, mạng xã hội…

Các lực lượng dầm mình trong nước lũ đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu. Ảnh: PV
Các lực lượng dầm mình trong nước lũ đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu. Ảnh: PV

Trong lúc người dân đang gồng mình vượt qua thiên tai, các lực lượng tuyến đầu từ chính quyền, công an, quân đội, dân quân đến những “anh hùng thầm lặng” trong cộng đồng góp sức bằng canô, xuồng, thuyền... vẫn ngày đêm gồng mình cứu hộ người dân, bất chấp hiểm nguy, thì trên mạng xã hội lại bùng phát một “cơn lũ thứ hai”: cơn lũ tin giả. Hàng loạt video giả mạo, tin tức xuyên tạc từ nhiều fanpage và tài khoản TikTok khiến không ít người hoang mang giữa “mớ” thông tin hỗn loạn. Các hình ảnh cũ, video AI ngụy tạo về hậu quả thiên tai lan truyền trên mạng xã hội, làm người dân lo sợ, hoang mang.

Tâm điểm dồn về rốn lũ Hòa Thịnh, khi xuất hiện tin đồn hàng trăm người chết do mưa lũ, sập nhà lầu làm hàng chục người tử vong… Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin thất thiệt và khuyến cáo người dân cần tiếp nhận dữ liệu từ các kênh chính thống.

Hay sự cố 100 can axit sunfuric của Nhà máy Đường Tuy Hòa bị nước lũ cuốn trôi đã được địa phương công khai, cảnh báo rõ ràng, nhưng bị các đối tượng thổi phồng thành những kịch bản ghê rợn như: “nhiều người chết do dính axit”, “cả vùng dân cư bị nhiễm độc”, “10 người tử vong do dính axit khi lặn vớt tôm hùm ở phường Sông Cầu”… Cơ quan chức năng tiến hành xác minh các tài khoản tung tin bịa đặt để xử lý theo quy định.

Fanpage Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin bác bỏ các tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.
Fanpage Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin bác bỏ các tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Hậu quả của tin giả đã gây ra những hệ lụy khôn lường. Tin đồn vỡ đập khiến cả Xóm Mới, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ tháo chạy trong đêm; hai vợ chồng rơi xuống cây cầu bị lũ cuốn gãy và tử vong. Thông tin sai sự thật về số người chết ở xã Hòa Thịnh lên hàng trăm người, xuyên tạc công tác ứng phó mưa lũ của các cấp, ngành trong tỉnh đã gây tâm lý hoang mang. 

Các đối tượng chống phá đã thổi phồng, bóp méo sự thật, đánh vào những vấn đề nhạy cảm để chia rẽ nội bộ, kích động tâm lý bất mãn, gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Những thông tin sai sự thật có thể khiến một bộ phận người dân rơi vào trạng thái nghi hoặc, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; từ đó mất cảnh giác và bị các phần tử phản động lợi dụng để kích động tụ tập, chống đối, gây mất an ninh trật tự.

Mỗi người trở thành "bộ lọc thông tin", chặn đứng tin giả

Nước lũ đã rút hết, cơ quan chức năng đã tiếp cận được toàn bộ xã Hòa Thịnh; hàng chục đoàn từ thiện đến quay phim, chụp ảnh. Tuy nhiên, chẳng có bất cứ bằng chứng hình ảnh nào về hàng trăm, hàng ngàn người chết la liệt, hay nhà 2 tầng sập đổ làm chết 60 người…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho rằng: “Thông tin bịa đặt, xúc phạm cả những người đã mất là điều không thể chấp nhận. Trong lúc thiên tai, tin giả có thể gây hậu quả khôn lường”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh xử lý nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt; đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường truyền thông chính thống, phản bác kịp thời tin xấu độc, giúp người dân yên tâm khôi phục sản xuất và đời sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo thăm hỏi, tặng quà động viên cho gia đình bà Nguyễn Thị Thơ, khu phố Phước Bình Nam, có chồng tử vong do sập nhà trong đợt mưa lũ.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo thăm hỏi, tặng quà động viên cho gia đình bà Nguyễn Thị Thơ, khu phố Phước Bình Nam, có chồng tử vong do sập nhà trong đợt mưa lũ.

Ngày 23/11, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng tin giả, video, hình ảnh AI ngụy tạo trên mạng xã hội liên quan đến mưa lũ Miền Trung. Qua rà soát không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện 52 tài khoản (trên Facebook, TikTok...) có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an các xã, phường xác minh, triệu tập, làm rõ hành vi sai trái và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 37,5 triệu đồng; yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm đối với 30 tài khoản.

Trong các cuộc họp kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo đầy đủ về thiệt hại do mưa lũ gây ra để tỉnh có hướng hỗ trợ kịp thời; đồng thời thông tin rộng rãi về tình hình thiệt hại, công tác khắc phục; tăng cường đấu tranh, phản bác các tin giả liên quan đến mưa lũ và định hướng dư luận nhằm tạo sự đồng thuận, chung tay khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở tại xã Yang Mao. Ảnh: Minh Chi
Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở tại xã Yang Mao. Ảnh: Minh Chi

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm kịp thời, chính xác, không phô trương, không làm sai lệch bản chất sự việc, với tinh thần chân thực, nhân văn, tôn trọng nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội về tình hình và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; tránh để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết.

Chiến sĩ, đoàn viên thanh niên xã Đồng Xuân nấu cơm để chuyển đến bà con vùng lũ bị cô lập.
Chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, người dân xã Đồng Xuân chuẩn bị cơm hộp để chuyển đến bà con vùng lũ bị cô lập.

Thiên tai luôn là môi trường thuận lợi để tin giả xuất hiện. Giữ cho môi trường thông tin trong sạch chính là giúp lực lượng chức năng dễ dàng truyền tải cảnh báo, hướng dẫn ứng phó, giúp cộng đồng đứng vững trước thiên tai. Mỗi người dân cần trở thành một “bộ lọc thông tin”, tỉnh táo tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Đây là một trong những cách để đồng hành cùng người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đừng để tin giả chi phối, thao túng làm lung lay tinh thần dân tộc. Trong những thời khắc gian nan, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết càng phải giữ vững.

Hà My


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, tỉnh Đắk Lắk đang huy động tổng lực khắc phục hậu quả, tập trung hỗ trợ kịp thời cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân.