Multimedia Đọc Báo in

“Dân vận khéo” - Chìa khóa tạo sự đồng thuận

06:29, 08/12/2025

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, vận động và thực hiện hiệu quả, qua đó đã huy động nguồn lực và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đinh Thị Thu Thanh cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, già làng, người có uy tín, trưởng thôn, buôn trong công tác tuyên truyền, vận động.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, hướng trọng tâm vào việc huy động trí tuệ, sức sáng tạo và nguồn lực trong nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 giúp nhân dân xã Hòa Thịnh xây dựng nhà ở. Ảnh: Quỳnh Anh

Một trong những điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" là ông Hà Xuân Đẹt ở thôn Thanh Bình, xã Ea Knốp. Trước đây, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Với vai trò là người có uy tín của thôn, ông Đẹt đã đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng mắc ca, cây ăn quả, sử dụng nước tiết kiệm... Ông Đẹt cho biết, cán bộ cơ sở gần gũi dân, biết cách nói, phân tích cho người dân hiểu rõ từng vấn đề thì các chính sách sẽ đi vào cuộc sống, các phong trào thi đua lan tỏa.

Tại xã Cư Pơng, sau khi được VNPT Đắk Lắk tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số trên ứng dụng VNeID, cài đặt app Đắk Lắk Số, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, cả hệ thống chính trị của xã và các tổ công nghệ số cộng đồng đã cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng các ứng dụng số, lan tỏa phong trào bình dân học vụ số.

Bí thư Đảng ủy xã Cư Pơng Nguyễn Quang Hùng chia sẻ, nhận thức rõ vai trò của công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền xã luôn coi trọng việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” trong mọi chủ trương, kế hoạch.

Các nghị quyết, chương trình, hoạt động đều được thông tin công khai, minh bạch đến từng thôn, buôn, gia đình; người dân được bàn bạc, tham gia giám sát và trực tiếp thụ hưởng thành quả.

Chính vì vậy, các phong trào, nhiệm vụ như: xây dựng nông thôn mới, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xóa đói giảm nghèo... đều được nhân dân đồng tình, ủng hộ và chung sức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đoàn viên thanh niên vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Vân Anh

Cùng với việc phát huy vai trò người đứng đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 6.088 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đã và đang tạo hiệu ứng, lan tỏa tích cực và được triển khai, nhân rộng.

Theo đánh giá của đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, qua đó vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy trí tuệ, sức sáng tạo cống hiến cho cộng đồng xã hội, xây dựng quê hương, đất nước.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc