Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức giỗ Tổ Sân khấu năm 2025

14:31, 03/10/2025

Sáng 3/10, tại khu phố Phú Thọ (phường Hòa Hiệp), Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Phú Yên phối hợp với Chi hội Sân khấu Phú Yên tổ chức kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch) lần thứ XVI, giỗ Tổ sân khấu năm 2025.

Đại diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, nguyên lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên cùng đông đảo văn nghệ sĩ sân khấu và khán giả yêu nghệ thuật sân khấu tham dự.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.
Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.

Nghệ sĩ Lê Văn Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tại Phú Yên, cho biết: Năm 2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng có thông báo kết luận công nhận ngày 12/8 âm lịch hàng năm – Ngày giỗ Tổ Sân khấu là Ngày Sân khấu Việt Nam.

Hàng trăm năm nay, Ngày giỗ Tổ Sân khấu là ngày truyền thống của giới sân khấu nhớ tới Tổ nghiệp, thể hiện sự trân trọng, biết ơn của các thế hệ dành cho các bậc tiền nhân – những người mở đường cho nghệ thuật sân khấu Việt Nam phát triển.

Các nghệ sĩ thực hiện nghị thức cúng tổ nghiệp.
Các nghệ sĩ thực hiện nghi thức cúng Tổ nghiệp.

Kể từ năm 2010 đến nay, ngày 12/8 âm lịch hàng năm là ngày hội tôn vinh nền sân khấu nước nhà, động viên, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của nền sân khấu Việt Nam, ra sức sáng tạo, có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao để phục vụ công chúng, đặc biệt là phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các lực lượng vũ trang, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho xã hội, cổ vũ toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ sĩ Hồng Cúc trình diễn tiết mục Bài ca dâng Tổ.
Nghệ sĩ Hồng Cúc trình diễn tiết mục "Bài ca dâng Tổ".

Ngược dòng lịch sử, cách đây hơn 400 năm, theo lệnh Chúa Nguyễn, Phù Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh đã đưa hơn 3.000 lưu dân từ Thanh Hóa, Nghệ An vào khai khẩn vùng đất từ đèo Cù Mông đến đèo Cả, lập nên vùng đất Phú Yên trù phú. Trong hành trang đi “mở đất”, ông mang theo những loại hình nghệ thuật thịnh hành như Tuồng, Bài chòi, tạo nên nền móng để Phú Yên trở thành một trong những cái nôi của sân khấu truyền thống.

Nghệ sĩ Phương Liên trình bày tiết mục Trong ta có Đảng soi đường.
Nghệ sĩ Phương Liên trình bày tiết mục "Trong ta có Đảng soi đường".

Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Phú Yên đã duy trì Đoàn Tuồng của Tỉnh ủy và Đoàn Dân ca của Tỉnh đội, phục vụ đắc lực cho chiến đấu và sản xuất. Nhiều nghệ sĩ tài danh được lưu danh như Chín Đạm, Năm Ngang, Bá Kỳ, Thế Linh, Xanh, Sửu, Thúy Hồng, Trần Thị Bảy… Một số nghệ sĩ thành danh trên đất Bắc như Nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên, Nghệ sĩ ưu tú Đàm Thanh…

Sau ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989), dù không có đoàn hay nhà hát, sân khấu Phú Yên vẫn hòa vào dòng chảy sân khấu Việt Nam. Chi hội Sân khấu Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên cùng hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Phú Yên tích cực bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật: Tuồng, Bài chòi, Cải lương, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương nói riêng và dân tộc nói chung.

Tập thể nghệ sĩ trình bày tiết mục Hò bá trạo.
Tập thể nghệ sĩ trình bày tiết mục "Hò bá trạo".

“Với truyền thống yêu nghề, với lòng tri ân Tổ nghiệp, những người làm sân khấu và hoạt động nghệ thuật sân khấu Phú Yên đã và sẽ luôn hướng về công chúng để thắp lên ngọn lửa sáng tạo, làm giàu thêm cho giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc”, nghệ sĩ Lê Văn Hiếu khẳng định.

Dịp này, các nghệ sĩ thành kính dâng hương tưởng nhớ Tổ nghiệp sân khấu; trình diễn các tiết mục: Bài ca dâng Tổ (nghệ sĩ Hồng Cúc), Trong ta có Đảng soi đường (nghệ sĩ Phương Liên), Hò bá trạo (tập thể nghệ sĩ) và tổ chức giao lưu giữa các đội, nhóm, câu lạc bộ đàn hát dân ca bài chòi, đờn ca tài tử.

Thùy Thảo – Việt An


Ý kiến bạn đọc