Sáng 26/4 (nhằm ngày 10 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An; Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phúc Bình Niê Kdăm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đình Lạc Giao. |
Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành ngày lễ trọng đại của dân tộc, in đậm trong tâm khảm mỗi người con đất Việt. Dù ở bất cứ phương trời nào, người Việt Nam luôn hướng về ngày Giỗ Tổ, thành kính tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng. Đây không chỉ là ngày hội chung của toàn dân tộc, mà còn là dịp để triệu triệu trái tim cùng hòa chung nhịp đập, hướng về cội nguồn, hun đúc tinh thần đại đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm, hào hùng, hòa quyện giữa tiếng trống, tiếng chiêng ngân vang chào mừng, các đại biểu thành kính thực hiện nghi thức tế lễ truyền thống. Đoàn đại biểu lần lượt dâng hương, dâng hoa và lễ vật lên anh linh các Vua Hùng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân, đồng thời khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” – giá trị bền vững được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An đánh chiêng khai lễ. |
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk Trần Hồng Tiến đọc chúc văn tưởng niệm, báo công lên các Vua Hùng; điểm lại những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2025.
![]() |
| Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đọc chúc văn tưởng niệm và báo công lên các Vua Hùng. |
Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk có diện tích hơn 18 nghìn km², dân số trên 3,3 triệu người. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,68%; thu ngân sách nhà nước trên 18,2 nghìn tỷ đồng (bằng 112% kế hoạch); kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD. Các chính sách an sinh xã hội triển khai hiệu quả, nổi bật là hoàn thành 2.800 căn nhà ở xã hội; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 80,6 triệu đồng/người/năm.
![]() |
| Đội tế nữ quan thực hiện nghi thức tế truyền thống. |
Trước án hương Tổ tiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp nối truyền thống đại đoàn kết, chung sức đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần cùng cả nước vững bước vào “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng lễ vật, thắp hương lên các Vua Hùng. |
Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như biểu diễn hát chèo, quan họ; viết thư pháp; trưng bày sản phẩm OCOP; giới thiệu ẩm thực địa phương… thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
![]() |
| Người dân tìm hiểu các sản phẩm OCOP trưng bày tại Đình Lạc Giao. |
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức hằng năm vào dịp 10/3 âm lịch tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao là hoạt động ý nghĩa, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc, giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh, động viên nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Lắk; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Như Quỳnh






