Multimedia Đọc Báo in

Cựu chiến binh chiến trường K giúp nhau phát triển kinh tế

07:40, 31/07/2024

Di cư vào Tây Nguyên lập nghiệp, gặp nhau trên quê hương mới xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar), năm 2006, những người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giúp đất nước bạn Campuchia chống nạn diệt chủng Pôl Pốt đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh chiến trường K xã Ea Kiết với 8 thành viên, nhằm kết nối, chia sẻ những buồn vui, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" chống lại đói nghèo, vươn lên phát triển kinh tế.

Từng tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia chống lại quân Pôl Pốt, sau khi xuất ngũ, ông Lê Văn Hoát (ở thôn 8, xã Ea Kiết) trở về với thương tật 71% (bị mất chân phải), cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn.

Năm 2007, khi thấy ngôi nhà của gia đình ông bị sập, hư hỏng nặng do mưa bão, các thành viên trong CLB Cựu chiến binh chiến trường K xã Ea Kiết đã bàn bạc và thống nhất đóng góp mỗi người 1 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông Hoát mua vật liệu sửa chữa lại căn nhà, đồng thời góp công sức lao động sửa nhà.

Ngoài ra, CLB còn hỗ trợ ông Hoát vốn để mua con giống, hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững. Nhờ đó đến nay, ông Hoát cùng gia đình đã phát triển thành công mô hình nuôi bò và nuôi heo rừng lai, mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông lãi từ 100 - 150 triệu đồng.

Các cựu chiến binh thăm vườn cà phê xuất khẩu của ông Nguyễn Văn Tương. Ảnh: H.Tân

Sau khi trở về từ chiến trường Campuchia, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Văn Tương (ở thôn 8, xã Ea Kiết) gặp nhiều khó khăn do không có vốn đầu tư phát triển kinh tế. Đầu năm 2010, khi nguồn quỹ của CLB Cựu chiến binh chiến trường K xã Ea Kiết xoay vòng đến gia đình, ông Tương đã bàn với vợ phát triển mô hình xen canh gồm cà phê, sầu riêng, bơ cùng một số loại cây ăn trái như chôm chôm Thái, thanh long, cam… Nhờ sự cần cù, ham học hỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, sau vài năm gia đình ông Tương đã có nguồn thu nhập ổn định từ vườn cây.

Ông Nguyễn Văn Tương, Chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh chiến trường K xã Ea Kiết cho biết: “Hiện nay, CLB đã xây dựng được nguồn vốn lên đến 115 triệu đồng.

Với phương châm hoạt động: tự vận động góp vốn; tự xét hỗ trợ vốn cho từng thành viên; tự kiểm tra, tự thu hồi, tự quản lý vốn; tự chịu trách nhiệm trước Hội Cựu chiến binh xã, Đảng ủy, UBND xã về việc thu - chi, quản lý vốn theo nguyên tắc tài chính và theo quy định của pháp luật, nguồn vốn trên được luân chuyển hằng năm cho các gia đình trong CLB vay không tính lãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học”.

Nhờ có nguồn vốn giúp nhau phát triển kinh tế mà hiện nay tất cả các thành viên trong CLB đều có cuộc sống ổn định, trong nhà có đủ tiện nghi sinh hoạt, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trung Hải - Quang Tân


Ý kiến bạn đọc