Multimedia Đọc Báo in

“Mở lối” cho người từng lầm lỗi

10:36, 21/08/2024

Năm 2010 vì thiếu hiểu biết pháp luật, anh Hứa Văn Th. (SN 1980, thôn 6, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) đã tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 15 năm tù. Trong quá trình thi hành án, Th. luôn cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế nơi giam giữ nên nhiều lần được giảm án.

Năm 2021, anh Th. chấp hành xong bản án, trở về địa phương nhưng luôn mặc cảm, tự ti với bạn bè, làng xóm. Nắm bắt tâm lý này, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ea Siên cùng lực lượng Công an xã Ea Siên đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên giúp anh tự tin tái hòa nhập cộng đồng.

Trong quá trình theo dõi, giáo dục, Công an xã Ea Siên nhận thấy, anh Th. không chỉ chấp hành tốt quy định của pháp luật và địa phương mà còn rất siêng năng, cần cù lao động, lại có kiến thức về chăn nuôi nên đã định hướng giúp anh nuôi vịt thương phẩm.

Anh Hứa Văn Th. chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi.

Từ mô hình "Vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng", Công an xã Ea Siên đã liên hệ, kết nối giúp anh Th. vay 200 triệu đồng (không lãi suất) của hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi Nông Văn Pòng (địa chỉ thôn 1A, xã Ea Siên) để xây dựng chuồng trại, mua con giống... Đầu năm 2022, anh đầu tư xây dựng xong chuồng với diện tích 320 m2 và bắt tay vào chăn nuôi. Hiện, mỗi lứa anh Th. nuôi 2.000 con vịt, nhờ nắm vững kỹ thuật nên đàn vịt phát triển tốt, nuôi từ 28 - 35 ngày có thể xuất bán, lợi nhuận đạt từ 20 - 40 triệu đồng. Nhờ đó, kinh tế gia đình anh dần ổn định.

Từ kết quả chăn nuôi hiệu quả của anh Th., cuối năm 2023, Công an xã Ea Siên tiếp tục hỗ trợ anh Th. làm hồ sơ vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù”. Với số tiền vay được, anh Th. đã xây thêm hai chuồng úm vịt con và nâng cấp chuồng trại. Anh bộc bạch: “Sau khi chấp hành xong bản án, trở về địa phương, tôi đã được chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Công an xã Ea Siên quan tâm, động viên và hỗ trợ vay vốn chăn nuôi. Đây là động lực giúp tôi vượt qua mặc cảm quá khứ, tái hòa nhập cộng đồng, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế gia đình".

Cán bộ Công an xã Ea Siên thăm mô hình nuôi vịt thương phẩm của anh Hứa Văn Th.

Trung tá Nguyễn Duy Bình, Trưởng Công an xã Ea Siên cho biết, hiện nay Công an xã Ea Siên đang quản lý, giáo dục 12 người chấp hành xong án phạt tù. Qua gần 2 năm triển khai, mô hình trên đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Đến nay, mô hình đã cảm hóa, giáo dục được 5 trường hợp và đã tạo điều kiện thuận lợi giúp họ làm ăn phát triển kinh tế. Thời gian tới, Công an xã Ea Siên tiếp tục tuyên truyền, vận động thêm nhiều tổ chức, cá nhân tham gia mô hình để giúp đỡ thêm nhiều người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, tự tin tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Dũng


Ý kiến bạn đọc