Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường thông tin cho phụ huynh để thực hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày

16:00, 22/08/2025

Tin từ Sở GD-ĐT cho biết, ngành Giáo dục đang phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh thông tin về chủ trương thực hiện dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 của Chính phủ; hướng dẫn phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2 của Bộ GD-ĐT…

Theo đó, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phải bảo đảm tính khoa học, linh hoạt và phát triển toàn diện cho học sinh; quá trình triển khai phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương với sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của phụ huynh.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành (xã Quảng Phú) tham gia lớp bồi dưỡng hè năm 2025 theo nhu cầu của phụ huynh.
Học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành (xã Quảng Phú) tham gia lớp bồi dưỡng hè năm 2025 theo nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Thanh Xuân nhấn mạnh, phụ huynh và học sinh cần hiểu rõ chủ trương dạy học 2 buổi/ngày; tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường trước khi nhà trường tổ chức lấy ý kiến để đưa vào kế hoạch năm học 2025-2026. Bởi, việc dạy học 2 buổi/ngày là chủ trương mới; ý kiến, kiến nghị của phụ huynh cần phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường để bảo đảm sự hài hòa, khả thi; tạo điều kiện tối đa cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và không gây sức ép cho học sinh. Các trường học có thể căn cứ vào đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thế mạnh của trường xây dựng dự thảo chủ đề dạy học buổi thứ 2 cho học sinh và phụ huynh lựa chọn...

Được biết, toàn tỉnh hiện có 899 cơ sở giáo dục phổ thông gồm: cấp Tiểu học có 456 trường, THCS 349 trường, THPT 94 trường. Năm học 2025-2026 được tính từ ngày khai giảng 5/9 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Thanh Hường 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.