Phát huy vai trò người cao tuổi
Từ năm 2015, tháng 10 hằng năm được chọn là Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.
Qua 10 năm triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT), các cấp hội trong toàn tỉnh tập trung vận động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả.
Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2025 có chủ đề “Phát huy vai trò NCT trong kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc”, nhiều hoạt động hỗ trợ NCT được các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội quan tâm, ủng hộ; khích lệ việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.
Theo báo cáo của Hội NCT tỉnh, sau sáp nhập, toàn tỉnh hiện có trên 285.000 NCT; trong đó có gần 244.000 hội viên NCT. Các cụ không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, mà còn là những người truyền lửa yêu nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình dựng xây đất nước.
![]() |
| ABIC cùng lãnh đạo xã Dray Bhăng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho ông Trần Văn Sơn. |
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, Hội NCT tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ tổng kinh phí gần 300 triệu đồng để tổ chức các hoạt động thăm và tặng quà, hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hội viên NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa. Nhiều hoạt động được triển khai như tuyên truyền chính sách pháp luật về NCT, truyền thông ứng phó với già hóa dân số; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên NCT nghèo; huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ NCT khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh; phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở.
Gia đình ông Trần Văn Sơn, 68 tuổi, ở thôn 2, xã Dray Bhăng có 5 nhân khẩu, là hộ nghèo của xã, bản thân ông sức khỏe không ổn định, kinh tế khó khăn, nhiều năm qua gia đình phải sống trong nhà tạm nhưng không có khả năng sửa chữa. Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Sơn, hưởng ứng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đồng thời tiếp tục chăm lo hỗ trợ NCT, mới đây, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (ABIC) đồng hành cùng xã Dray Bhăng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình. Ngôi nhà xây dựng rộng 70 m2 với kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó ABIC hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình và người thân đóng góp.
Ngày đặt đá khởi công xây dựng ngôi nhà, ông Trần Văn Sơn cùng vợ xúc động: “Tôi sống từng tuổi này, nay mới được xây dựng ngôi nhà đàng hoàng. An cư lạc nghiệp, vợ chồng tôi sẽ cố gắng sống khỏe để là chỗ dựa cho con cháu”.
|
Trong thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục sắp xếp, củng cố, xây dựng các tổ chức hội theo mô hình mới, bảo đảm vững mạnh toàn diện, gắn bó mật thiết với địa bàn dân cư; các cấp hội NCT phải thực sự là tổ chức nòng cốt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là mái nhà chung của NCT trong toàn tỉnh. Chủ tịch Hội NCT tỉnh Triệu Thị Ngoan
|
Trong kỷ nguyên mới, NCT còn được tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số; tích cực tham gia vào xây dựng hệ thống chính trị, công tác xã hội, văn hóa giáo dục…
Nhiều năm qua, ông Hoàng Văn Đề, 68 tuổi, NCT ở khu phố Trần Phú, phường Tuy Hòa luôn tích cực vận động người dân tham gia các phong trào do địa phương phát động. Ông cùng các hội viên khác đã vận động đóng góp xây dựng quỹ hội trên 115 triệu đồng giúp cho 10 hội viên khó khăn vay vốn tăng thu nhập. Ông Đề chia sẻ: “Giờ đây, cuộc sống NCT đã đổi thay theo xu hướng thời đại mới, chúng tôi luôn cố gắng quan tâm chăm lo đời sống hội viên”.
Còn bà Hoàng Thị Luân, 79 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột cho hay: “Hiện nay, chúng tôi đều biết dùng Zalo, Facebook để trao đổi, nắm bắt thông tin hội, thăm hỏi nhau, giảm hẳn nhu cầu đi lại. Nhờ mạng xã hội mà hiện nay khoảng cách giữa các thế hệ đang dần thu hẹp, chúng tôi có cơ hội hiểu hơn về lối sống của con cháu, từ đó có thể chia sẻ, đồng hành và cảm thông tốt hơn”.
Tại Lễ phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Triệu Thị Ngoan, cho biết: Những năm qua, công tác chăm lo cho NCT trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thông qua nhiều chính sách, hoạt động thiết thực và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trong thời đại chuyển mình, cán bộ, hội viên NCT tiếp tục nêu cao vai trò trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, tích cực tham gia vào các phong trào NCT phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu; NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tham gia đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của Đảng; tham gia bảo vệ môi trường…
Kim Chi






























Ý kiến bạn đọc