Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ Đắk Lắk trên hành trình làm đẹp quê hương

06:53, 09/10/2025

Không chỉ tạo khí thế sôi nổi hướng về các ngày lễ lớn, đợt thi đua “115 công trình/phần việc - Vì một Đắk Lắk xanh, sạch, đẹp” (Đợt thi đua) do Hội LHPN tỉnh phát động còn trở thành điểm hẹn ý nghĩa để phụ nữ toàn tỉnh cùng chung tay lan tỏa thông điệp xanh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Những công trình tạo dấu ấn

Hơn 1 tháng qua, các “Ngôi nhà xanh” được đặt tại Hội trường Tổ dân phố 13, chợ Ea Tu và đường N2 buôn Jù (phường Tân An) đã trở thành những điểm đến quen thuộc, khơi gợi ý thức sống xanh trong mỗi người dân. Từng chai nhựa, lon bia, mảnh giấy vụn, những thứ tưởng chừng vô tri, nay lại góp phần thắp sáng niềm tin và sẻ chia yêu thương. Bởi từ những vật liệu tái chế ấy, nguồn quỹ nhân ái được hình thành để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa thông điệp “cho đi là còn mãi”.

Chia sẻ về ý nghĩa của công trình, bà Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân An cho biết: “Ngôi nhà xanh là mô hình điểm do Hội LHPN phường Tân An triển khai hưởng ứng Đợt thi đua; đồng thời kết nối giữa hành động bảo vệ môi trường và tấm lòng nhân ái vì cộng đồng. Từ kết quả đạt được, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân rộng mô hình ra toàn phường, tạo thành mạng lưới "Ngôi nhà xanh" phủ khắp các thôn, buôn, tổ dân phố”.

Công trình "Sắc cờ quê hương" của Hội LHPN phường Bình Kiến. 

Hưởng ứng Đợt thi đua, tháng 8/2025, Hội LHPN xã Liên Sơn Lắk đã triển khai công trình “Tuyến đường treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc”. Công trình được thực hiện trên trục quốc lộ 27, đoạn từ buôn Mặ đến thôn 4, với gần 70 cột cờ, kinh phí do người dân buôn Mặ và hội viên phụ nữ xã đóng góp. Cùng với việc treo cờ, hội viên phụ nữ và bà con trong buôn còn phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường hai bên đường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, làm rực rỡ thêm không khí vui tươi, trang trọng trong những ngày lễ lớn.

Ông Y Lâm Ênuôl (buôn Mặ) chia sẻ: "Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời trên tuyến đường không chỉ làm đẹp không gian làng quê mà còn thắp lên niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp".

 

Đợt thi đua là dịp để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và hành động của phụ nữ toàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ những công trình nhỏ, những việc làm cụ thể, hội kỳ vọng phong trào sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nếp sống xanh, văn minh và bền vững trong cộng đồng”.

Bà Kim Thoa Adrơng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh

Gia đình chị Dương Thị Sen, thôn Phú Thạnh (xã Phú Hòa 2) là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Trước đây, cả gia đình phải sử dụng nhà vệ sinh tạm bợ, không bảo đảm an toàn. Biết được hoàn cảnh ấy, Hội LHPN xã Phú Hòa 2 đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Sen xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn. “Tôi thật sự biết ơn sự quan tâm của hội. Có được công trình vệ sinh kiên cố, sạch sẽ như thế này, gia đình tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đây là món quà lớn, tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng vươn lên trong cuộc sống”, chị Sen xúc động.

Bà Lê Thị Kim Chung, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Hòa 2 cho biết: "Việc hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh cho gia đình chị Sen là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực của hội nhằm hưởng ứng Đợt thi đua. Chúng tôi mong muốn qua mỗi công trình sẽ lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng".

Lan tỏa "hành động xanh"

Đợt thi đua “115 công trình/phần việc - Vì một Đắk Lắk xanh - sạch - đẹp” được Hội LHPN tỉnh phát động từ tháng 1 đến hết tháng 11/2025 nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Ngay sau phát động, phong trào nhanh chóng lan tỏa sâu rộng đến từng cơ sở hội, thu hút hơn 272.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc và trồng hoa, cây xanh tại 272 tuyến đường, khu dân cư, nhà văn hóa cộng đồng.

Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ về phòng chống rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường tại 8 đơn vị cơ sở, giúp chị em trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro và lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng.

Hội LHPN phường Cư Bao ra mắt mô hình "Thùng rác thân thiện, thực hiện nếp sống văn minh".

Đến nay, toàn tỉnh đã đăng ký 538 công trình, phần việc; trong đó hơn 250 công trình đã hoàn thành, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Nhiều công trình, phần việc sáng tạo được nhân rộng, tiêu biểu như phong trào “3.000 mô hình Ủ rác thành phân hữu cơ” do Hội LHPN huyện Cư M’gar (cũ) phát động, nhằm khuyến khích phân loại rác tại nguồn, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hay các công trình tuyến đường hoa rực rỡ; mô hình “Đường cờ Tổ quốc”; “Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”; sửa chữa, xây dựng tuyến đường dân sinh; tôn tạo, chỉnh trang di tích văn hóa/nhà cộng đồng… đã được phụ nữ các địa phương triển khai hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc