Multimedia Đọc Báo in

Khẩn trương khắc phục kênh mương, chuẩn bị đủ giống để khôi phục sản xuất

15:29, 26/11/2025

Sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng, ngành nông nghiệp đang đối mặt với thách thức khôi phục sản xuất trong thời gian rất gấp rút khi vụ đông xuân chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ bắt đầu.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thiệt hại cũng như các giải pháp hỗ trợ nông dân sớm khôi phục sản xuất.

Bà Đặng Thị Thủy, PHó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

* Xin bà cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại như thế nào đối với ngành Nông nghiệp của tỉnh?

- Đợt lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề trên toàn bộ lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Về chăn nuôi, ước tính có khoảng 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, thiệt hại khoảng 830 tỷ đồng. Về thủy sản, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với 127.000/181.349 lồng nuôi thủy sản bị hư hỏng, trôi mất; cùng với đó là 1.000 ha nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị phá hủy, tổng thiệt hại ước khoảng 2.000 tỷ đồng. Về trồng trọt, toàn tỉnh có khoảng 180.000 ha bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 63.000 ha cây hằng năm như lúa nước, sắn, ngô, khoai… bị ngập úng; hơn 19.000 ha cây lâu năm, gồm nhiều cây công nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu bị hư hại nặng. Giá trị thiệt hại ước khoảng 1.500 tỷ đồng.

Có thể nói đây là một trong những đợt thiên tai gây tổn thất lớn nhất đối với ngành Nông nghiệp trong nhiều năm trở lại đây, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế người dân.

Trong đợt lũ lụt vừa qua, phần lớn gia súc, gia cầm của người dân đã bị chết trong lũ.
Trong đợt lũ lụt vừa qua, phần lớn gia súc, gia cầm của người dân đã bị chết trong lũ.

*Trong bối cảnh đó, ngành đang triển khai những giải pháp cấp bách nào để khôi phục sản xuất, đặc biệt là kịp vụ đông xuân sắp tới?

- Vụ đông xuân chỉ còn khoảng một tháng nữa là bắt đầu, vậy nên ưu tiên trước mắt là khắc phục hệ thống kênh mương, đặc biệt là kênh Bắc và kênh Nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam. Đây là hai tuyến huyết mạch cung cấp nước tưới cho cả vùng nên phải khôi phục sớm nhất.

Chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị rà soát toàn bộ các vùng sản xuất, xác định từng khu vực đủ điều kiện xuống giống để hướng dẫn cụ thể. Với những vùng chưa thể ổn định ngay, ngành khuyến cáo bà con tạm thời chuyển sang sản xuất cây ngắn ngày, rau màu nhằm sớm phục hồi thu nhập.

Việc dọn vệ sinh môi trường trên các khu đồng ruộng sau lũ cũng rất cấp thiết, bởi bùn đất, rác thải và xác động vật nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Một con bò bị chết do ngập lụt trôi trên khu đồng ngập nước ở xã Hòa Thịnh.
Một con bò bị chết do ngập lụt trôi trên khu đồng ngập nước ở xã Hòa Thịnh.

* Nguồn giống phục hồi sản xuất đang là vấn đề cấp bách. Tỉnh đang đề xuất những nguồn hỗ trợ nào, thưa bà?

- Chúng tôi đã đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước hỗ trợ giống theo Nghị định 09/2025. Hiện ngành đang tổng hợp nhu cầu cụ thể để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính và đồng thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét cấp phát. Ngoài ra, sở đang tham mưu UBND tỉnh ban hành thư ngỏ gửi các tập đoàn, doanh nghiệp giống cây trồng – vật nuôi để vận động hỗ trợ khẩn cấp. Một số doanh nghiệp đã phản hồi rất tích cực; trong đó đã có một số đơn vị đồng ý hỗ trợ với tổng số khoảng 15 tấn lúa giống. Chúng tôi cũng đang làm việc với các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chăn nuôi để hỗ trợ giống gia cầm, giúp nông dân sớm tái đàn sau thiệt hại.

Xin cảm ơn bà!

Tuyết Hương (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ
Để khắc phục hậu quả môi trường do thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân và phòng chống các dịch bệnh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 0132/KH-UBND về ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh.