Multimedia Đọc Báo in

Nỗ lực khắc phục thiệt hại, ứng phó thiên tai

15:51, 26/11/2025

Cơn bão số 13 và trận mưa lũ vừa qua gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng các hoạt động kinh tế, xã hội ở các xã, phường. Trong khi vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả, các địa phương tiếp tục chủ động biện pháp ứng phó với mưa, bão trong những ngày sắp tới.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại

Tính đến cuối ngày 25/11, trên địa bàn phường Hòa Hiệp có khoảng 4.100 nhà ở bị ngập nước; khoảng 2.000 hộ dân phải di dời khẩn cấp khi mưa lũ xảy ra; 14 nhà bị sập và nhiều nhà bị hư hỏng nhưng chưa thể thống kê con số cụ thể. Riêng về nông, ngư nghiệp, theo thống kê sơ bộ của phường này, các loại vật nuôi như vịt, gà… thiệt hại khoảng 6.700 con; khoảng 13 ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại. Khoảng 6ha cây trồng, hoa màu bị ngã đổ như chuối, rau các loại; lúa, gạo bị ngập úng khoảng 900 tấn.

Hình ảnh nhân viên môi trường cùng người dân dọn dẹp sau mưa, lũ.
Nhân viên môi trường cùng người dân dọn dẹp sau mưa lũ.

Ngoài ra, còn có 2 tàu đánh cá mất tích và một số tàu, thuyền bị hư hỏng. Các kênh mương nội đồng, hệ thống tưới tiêu đang bị ngập nước hoàn toàn; trạm bơm của các HTX bị hư hỏng nghiêm trọng. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn phường bị hư, xói lở, sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi; có khu vực vỉa hè, cây xanh ngã đổ khoảng 80%. Các tuyến đường bê tông nội đồng, đường dân sinh các khu vực bị ngập úng, chưa thống kê được thiệt hại. Hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường cũng bị hư hỏng toàn bộ, một số vi trí bị hư hỏng cục bộ. Không chỉ vậy, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học ở các trường cũng bị hư hỏng; có khoảng 2.000 giếng nước sạch bị ảnh hưởng, bẩn đục do mưa lũ.

Theo ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, địa phương có 2 người tử vong, 3 người mất tích. UBND phường và các tổ chức, cá nhân đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình và hỗ trợ những người dân được di dời tránh lũ quay về nhà an toàn. Cùng với đó, UBND phường huy động lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, hội đoàn thể ra quân hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa… ; chỉ đạo Trạm y tế đến từng nhà bị ảnh hưởng để xử lý các giếng nước bị ngập, phun thuốc khử trùng các khu vực bị ngập nước. 

“Phường Hòa Hiệp đã vận động nhân dân trên địa bàn huy động khoảng 100 thiết bị di chuyển trên mặt nước (ca nô, ghe, thúng chai…) để phục vụ ứng cứu, hỗ trợ, di dời dân các vùng bị ngập trên địa bàn phường và các vùng lân cận của phường Đông Hòa, xã Hòa Xuân. Đồng thời hỗ trợ nơi mai táng đối với 6 người chết do lũ, lụt ngoài địa bàn; tổ chức các bếp ăn và tiếp nhận các suất ăn hỗ trợ cho bà con tránh trú lũ, lụt tại các điểm tránh trú”, ông Giang cho biết.

Tại phường Phú Yên, đến thời điểm hiện tại, địa phương này ước tính tổng thiệt hại khoảng 34,8 tỷ đồng, song đây chưa phải là con số thống kê cuối cùng. Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND phường này cho hay: Sau đợt mưa lũ vừa qua, phường Phú Yên có khoảng 10.455 nhà bị ngập sâu, ngập một phần; khoảng 35.507 người bị ảnh hưởng; 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 11 nhà bị sập vách; 10 nhà bị đổ, sập tường, cuốn trôi. Các vật dụng, đồ điện tử sử dụng cho sinh hoạt của người dân… hư hỏng, thiệt hại nặng. Nhiều trang thiết bị, phương tiện dạy học … của 7/12 trường cũng hư hỏng. Về sản xuất, phường có 103 con bò, 230 con heo, 57.151 con gà, vịt chết, bị nước cuốn trôi; 2 tấn cá chình, 9 tấn cá trê, cá lóc, cá điêu hồng và cá giống các loại cũng bị thiệt hại. Nước ngập úng còn làm thiệt hại hoàn toàn khoảng 787 tấn lúa, 65 bao phân bón urê, 3.500 m2 sào rau, hoa màu các loại. Thêm vào đó, nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương, thủy lợi hư hỏng, thiệt hại rất nặng, đó là chưa kể những công trình, di tích, trụ sở làm việc, hệ thống điện…

Hoạt động tiếp nhận quà hỗ trợ người dân ở phường Phú Yên.
Hoạt động tiếp nhận quà hỗ trợ người dân ở phường Phú Yên.

Sau mưa lũ, UBND phường Phú Yên đã mua, tiếp nhận hàng nghìn suất nhu yếu phẩm để cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng; tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, trường học để học sinh sớm trở lại trường; hướng dẫn người dân đổ rác tập trung một số điểm để thuận lợi cho việc thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. Phường cũng đã hoàn thành xử lý khử khuẩn tại 14 điểm trường trên địa bàn phường, 3 điểm, 1 điểm tại khu vực tập kết rác tạm thời và trên một số tuyến đường; cấp phát thuốc cloramin B để khử khuẩn giếng nước, cấp phát thuốc cho nhân dân bị ảnh hưởng nhằm hạn chế phát sinh dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ lụt.

Lãnh đạo phường Hòa Hiệp, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở người dân ứng phó thiên tai.
Lãnh đạo phường Hòa Hiệp, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở người dân ứng phó thiên tai.

Tiếp tục ứng phó thiên tai

Tuy nhiên khó khăn trong thời điểm này là thiệt hại vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn nhưng chính quyền địa phương, người dân phải tiếp tục gồng mình, ứng phó với thời tiết, dự báo thiên tai tiếp tục diễn ra. Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Phú Yên cho biết thêm: Trước dự báo xuất hiện bão, gây mưa lớn và có thể ảnh hưởng đến khu vực tỉnh ta, vừa chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, chính quyền địa phương cũng đã cùng lúc phát đi nhiều văn bản, chỉ đạo các cơ quan, đơn, vị, phòng chức năng, hội đoàn thể… trên địa bàn phường thông tin dự báo, hướng dẫn bà con chủ động triển khai phương án ứng phó.

Theo đó, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, nhất là đối với tàu thuyền và các phương tiện hoạt động trên biển, ven biển…, phường Phú Yên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn theo dõi chặt chẽ kênh thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến bão và mưa lớn, lũ lụt để chủ động thông tin kịp thời đến người dân biết, phòng tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Các đơn vị triển khai phương án phòng chống ngập úng đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các công trình đang thi công; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, sạt lở…

Tham gia trong đoàn cứu trợ cho bà con những vùng bị ngập sâu do mưa lũ trong những ngày qua, chị Nguyễn Thị Bích Phương, phường Bình Kiến bày tỏ: Khi trực tiếp đến tận nơi, cấp phát thức ăn, gạo cho bà con tôi mới cảm động thật sự những đau thương, mất mát mà người dân phải hứng chịu. Lũ dữ cuốn đi nhà cửa, tài sản, vật dụng, vật nuôi… của nhiều gia đình. Thiết nghĩ, những gì đã mất đi là những gì mà các gia đình đã gầy dựng, dành dụm trong nhiều năm mới có được; sau lũ coi như mất trắng. Vậy mà giờ còn thêm lo lắng mưa, bão… sắp diễn ra.

Thực tế, thiệt hại vẫn còn đó, vẫn đang được khắc phục từng bước, nhưng trước dự báo thời tiết khó lường trong những ngày sắp tới, chính quyền các địa phương, người dân càng thêm nơm nớp những nỗi lo.

Võ Phê


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ
Để khắc phục hậu quả môi trường do thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân và phòng chống các dịch bệnh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 0132/KH-UBND về ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh.